UBND huyện Củ Chi thông tin vụ bé gái 7 tuổi tử vong

Liên quan đến vụ “Bé gái 7 tuổi tử vong bất thường ở huyện Củ Chi” như báo SGGP đã thông tin, chiều 11-4, lãnh đạo UBND huyện Củ Chi, TPHCM đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.
Căn nhà nơi bé A. cùng mẹ sinh sống
Căn nhà nơi bé A. cùng mẹ sinh sống

Lãnh đạo UBND huyện Củ Chi cho biết, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi tiếp nhận bé gái Ng.N.T.A. (SN 2015, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Củ Chi) được mẹ và dì ruột đưa vào cấp cứu. Sau một giờ, bé A. đã tử vong với nhiều vết thương.

Qua khám sơ bộ, nguyên nhân bé A. chết là do suy đa tạng cấp, viêm đa tạng. Trên thi thể bé có một số dấu vết xây xát đã liền sẹo, có cả các dấu vết nhiễm trùng. Phía bệnh viện đã báo sự việc cho công an.

Nhận tin, Công an huyện Củ Chi cùng Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ cái chết của bé A..

Tin cùng chuyên mục