Uber ngừng sản xuất xe tải tự lái

Tập đoàn Uber của Mỹ đã quyết định dừng sản xuất các ô tô tải tự lái để tập trung vào việc phát triển mảng ô tô không người lái do không thể cạnh tranh với những đối thủ khác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. 
Uber ngừng sản xuất xe tải tự lái

Tháng 3, Uber đã dừng sản xuất các ô tô tự lái sau khi xe của hãng phối hợp với Tập đoàn Tesla phát triển gây ra tai nạn khiến 1 phụ nữ thiệt mạng tại bang Arizona của Mỹ. Uber bắt đầu tham gia chế tạo ô tô tự lái vào đầu năm 2015. Tranh cãi về loại xe này nổ ra hồi năm 2016, khi Uber mua lại hãng chế tạo ô tô tải tự lái Otto do một cựu kỹ sư của hãng Google thành lập. Google cáo buộc ông này đánh cắp các thông tin mật trước khi rời khỏi hãng trên. 
 

Tin cùng chuyên mục