UAE giảm án cho 2 người Singapore mặc quần áo phụ nữ nơi công cộng

Hai người Singapore đã bị kết án một năm tù tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể được trở về nước sớm.
Muhammad Fadli Abdul Rahman, một trong 2 người Singapore bị bỏ tù ở UAE vì mặc quần áo phụ nữ nơi công cộng. Ảnh: FACEBOOK/FADLI RAHMAN
Muhammad Fadli Abdul Rahman, một trong 2 người Singapore bị bỏ tù ở UAE vì mặc quần áo phụ nữ nơi công cộng. Ảnh: FACEBOOK/FADLI RAHMAN
Báo UAE The Nation cho biết, nhiếp ảnh gia thời trang Muhammad Fadli Abdul Rahman và Nur Qistina Fitriah Ibrahim đã được giảm án tù xuống phạt 10.000 dirham (khoảng 2.720 USD) và sẽ bị trục xuất khỏi UAE.
Hai người Singapore này đã bị bắt hôm 9-8 tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Abu Dhabi của UAE vì "mặc quần áo phụ nữ ở nơi công cộng và hành xử không đứng đắn", theo phán quyết của tòa án được báo UAE trích dẫn.
Theo Điều 358 Luật Hình sự UAE, "trang phục không đứng đắn" là một hành vi không đứng đắn nơi công cộng.
Trên một trang Facebook được lập để quyên góp chi phí pháp lý cho Muhammad Fadli và Nur Qistina, bạn bè của 2 người cũng thông báo rằng bản án của họ đã được giảm và họ có thể được trở về Singapore trong tuần này.

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 25-8 thông báo đang hỗ trợ lãnh sự cho Muhammad Fadli và Nur Qistina, Channel NewsAsia cho biết.

Tin cùng chuyên mục