Tỷ lệ tử vong vì Alzheimer tại Mỹ tăng vọt

Alzheimer hiện là chứng bệnh gây tử vong nhiều thứ 6 ở quốc gia này. Tỷ lệ người tử vong vì Alzheimer ở Mỹ đã tăng từ 16,5 người năm 1999 lên 25,4/100.000 người (năm 2014). 
Tỷ lệ tử vong vì Alzheimer tại Mỹ tăng vọt
Cơ quan kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh (CDC) vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ tử vong vì mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer ở Mỹ đã tăng 55% trong giai đoạn 1999-2014 mà nguyên nhân chủ yếu là do dân số Mỹ ngày càng già đi.
Alzheimer hiện là chứng bệnh gây tử vong nhiều thứ 6 ở quốc gia này. Tỷ lệ người tử vong vì Alzheimer ở Mỹ đã tăng từ 16,5 người năm 1999 lên 25,4/100.000 người (năm 2014). Trong năm 2014, số người chết vì chứng bệnh này chiếm 3,6% tổng số ca bệnh nhân tử vong. Hiện có hơn 5 triệu người ở Mỹ mắc chứng bệnh này và con số có thể. 

Tin cùng chuyên mục