Tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ học xong thất nghiệp đang giảm nhẹ

Trong quý 4-2017, trong tổng số 1,07 triệu người lao động bị thất nghiệp trên cả nước, vẫn còn 215.300 người có trình độ từ đại học trở lên. Tuy nhiên so với quý 3-2017 thì tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp sau khi cầm bằng đã giảm 21.700 người.  
Tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ học xong thất nghiệp đang giảm nhẹ
Tại lễ công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4-2017 và dự báo tình hình nhu cầu lao động trong những tháng tới do Bộ LĐTB-XH tổ chức chiều 15-3 tại Hà Nội, Viện Khoa học lao động xã hội cho biết, trong quý 4-2017, trong tổng số 1,07 triệu người lao động bị thất nghiệp trên cả nước, vẫn còn 215.300 người có trình độ từ đại học trở lên. Tuy nhiên so với quý 3-2017 thì tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp sau khi cầm bằng đã giảm 21.700 người.  
Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Doãn Mậu Diệp, nguyên nhân là do kinh tế tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua (7,7%).
Số doanh nghiệp mới và tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tăng đã góp phần gia tăng số người có việc làm và giảm thất nghiệp. Kết quả khảo sát mức lương quý 4-2017 của người lao động cũng cho thấy, thu nhập của người lao động đang được cải thiện, tăng nhẹ so với quý 3-2017.
Theo dự báo trong năm 2018 thì các lĩnh vực như y tế, công nghệ, chăm sóc khách hàng là những lĩnh vực đang phát triển nhanh và có nhu cầu lớn về lao động.

Tin cùng chuyên mục