Tuyết phủ kín đỉnh Fansipan, rét đậm rét hại bao trùm miền Bắc

Sáng 19-12, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Fansipan khi nhiệt độ xuống dưới 0°C do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại.
Băng tuyết trên đỉnh Fansipan
Băng tuyết trên đỉnh Fansipan

Lúc 7 giờ ngày 19-12, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, tại thành phố Lào Cai là 12,1°C; Phố Ràng (Bảo Yên) 10,9°C; vùng núi Bắc Hà chỉ còn 5,5°C; thị trấn Sa Pa thấp nhất là 3,3°C.

Tại đỉnh Fansipan (cao 3.143m) đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng đường đi, mái nhà, cây cỏ, nhà ga khu cáp treo du lịch Fansipan tạo thành một khung cảnh rất đẹp mắt. Đây là một trong những địa danh hiếm hoi ở Việt Nam mà du khách có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh băng giá phủ trắng rặng cây, núi đồi và tuyết rơi.

Nắm thông tin có mưa tuyết, lượng du khách đổ về Sa Pa tăng đột biến. Dự báo, từ đêm nay về sáng 20-12, đỉnh Fansipan hết mưa tuyết nhưng sẽ xuất hiện sương muối.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, đã có hàng chục con trâu, bò bị chết vì giá rét với tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số gia súc bị chết vì giá rét tính đến thời điểm này là 76 con, trong đó 68 con trâu và 8 con bò. Số trâu, bò bị chết nhiều nhất là huyện Sa Pa (67 con), 2 huyện Văn Bàn và Si Ma Cai chết 9 con. Trong sáng nay, trên Quốc lộ 4D thuộc huyện Sa Pa, nhiều gia đình đã mổ số trâu, bò bị chết rét bán dọc đường. Đến nay, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và cây trồng. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo, trong những ngày tới, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương về thời tiết ngày và đêm 19-12, trời rét về đêm và sáng sớm vẫn bao trùm tại các địa phương trong cả nước. Trong đó, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, có nơi dưới 5°C.

Về diễn biến của bão số 15, hồi 4 giờ ngày 19-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày mai 20-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 3. 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 15 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 21-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 
Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai xác định cấp 3. 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. 

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 19-12

Phía Tây Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, độ ẩm 20-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12°C, có nơi dưới 7°C; cao nhất từ 18 - 21°C. 

Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, độ ẩm khu vực Đông Bắc bộ từ 20-82%; độ ẩm khu vực Hà Nội từ 30-73%. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc bộ từ  9 - 12°C, vùng núi 6 - 9 °C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C; cao nhất từ 18 - 21°C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ  9 - 12°C, cao nhất từ  18 - 21°C. 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm, độ ẩm 45-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12°C; phía Nam 12 - 15°C; nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21°C. 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời rét, độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ  16 - 19°C, phía Bắc 20 - 23°C; cao nhất từ 21 - 24°C, phía Nam 27 - 30°C. 
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16°C, cao nhất từ  22 - 25°C. 
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22°C, cao nhất từ 28 – 31°C.

Tin cùng chuyên mục