Tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”

Ngày 20-12, Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM tổ chức họp báo về tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Vì ATGT đường bộ toàn cầu” giai đoạn 2015 - 2019 tại TPHCM do Quỹ Bloomberg Philanthropies (tổ chức phi chính phủ - Hoa Kỳ) hỗ trợ kỹ thuật.

Trong dự án này, UBND TPHCM giao Ban ATGT TP làm đầu mối, phối hợp cùng Công an TP, Sở GTVT TP, các sở ngành có liên quan và Vital Strategies (đại diện Quỹ Bloomberg) triển khai thực hiện. Nội dung tuyên truyền bao gồm các hoạt động: phát video clip tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” trên sóng HTV từ ngày 22-12-2019 đến 18-1-2020; tuyên truyền thông điệp này trên mạng xã hội Facebook và YouTube (ngoài video clip còn có các quy định xử phạt về vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông); tuyên truyền thông qua phương tiện điện thoại thông minh cùng với website zappar.com. 

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TP đề nghị các sở ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, các hiệp hội vận tải, các khu công nghiệp - khu chế xuất, các bến xe, Ban ATGT các quận huyện, đặc biệt là các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” bằng nhiều hình thức, trong đó có việc phổ biến, vận động, hướng dẫn mọi người xem 2 clip do Ban ATGT TP phát hành. Ngoài ra, Ban ATGT TP cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM triển khai tích cực công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, nhất là từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Tin cùng chuyên mục