Tuyên truyền sâu rộng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3

Sáng 26-8, Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ TPHCM) tổ chức buổi họp của Tổ thư ký Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 – năm 2023 với sự chủ trì của ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – khen thưởng, Tổ trưởng Tổ thư ký.
Quang cảnh buổi họp về Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3. Ảnh: CHÍ THẠCH
Quang cảnh buổi họp về Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại buổi họp, thư ký 7 lĩnh vực thông tin về công tác triển khai, tuyên truyền cho các nội dung Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 - năm 2023. Theo đó, đến nay, hầu hết các cơ quan phụ trách mỗi lĩnh vực đều đã ban hành quy chế, thể lệ và tổ chức thông tin đến các cơ quan, cá nhân thuộc đơn vị tham gia giải thưởng.

Trong đó, một số lĩnh vực như lĩnh vực 4 (truyền thông), lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật), lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) đã nhận được một số công trình, giải pháp đăng ký dự thi Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3.

Ông Võ Hưng Sơn, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở KH-CN TPHCM, Tổ phó Tổ Thư ký Giải thưởng Sáng tạo TPHCM cho rằng, các công trình, giải pháp, tác phẩm tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM cần được qua bước sàng lọc từ cơ sở. Đó là việc tham gia giải thưởng ngành, ở cơ sở và đạt giải. Dù bước sàng lọc này sẽ làm giảm số lượng hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM, nhưng bù lại sẽ giúp nâng cao chất lượng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM.
Một nội dung quan trọng khác cũng được các đơn vị thảo luận kỹ là về công tác tuyên truyền sâu rộng giải thưởng, thu hút nhiều người tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM.
Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Hoàng Hưng cho biết các đơn vị phụ trách giải thưởng tổ chức tuyên truyền, phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó thu hút thêm nhiều tác giả, nhóm tác giả dự thi.
: Trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2

: Trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2

Trước đó, ngày 25-8, nhằm lan tỏa nội dung giải thưởng và thu hút nhiều đối tượng tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3, UBND TPHCM đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố và đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM thực hiện công tác truyền thông cho giải thương; mở chuyên trang, chuyên mục để thường xuyên đưa tin, tuyên truyền quảng bá sâu rộng đến người dân về nội dung giải thưởng tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Sở TT-TT TPHCM, Sở VH-TT TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM, Đài tiếng nói nhân dân TPHCM, Báo SGGP thực hiện công tác tuyên truyền về các nội dung của giải thưởng. Ngoài ra, Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan Thường trực giải thưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kinh phí tuyên truyền cho giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023.

Tin cùng chuyên mục