Tuyên truyền pháp luật về an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển cho ngư dân

 Từ ngày 6-9-2017 đến 31-10-2017, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam sẽ tổ chức 4 đội tuyên truyền lưu động phổ biến kiến thức về an toàn đi biển và TKCN. 

Ngày 7-9, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam đã phối hợp với UBND xã Thạch Kim, Công ty TNHH Kỷ thuật an ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân và hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn hàng hải và TKCN trên biển cho các ngư dân ở xã Thạch Kim.

Tại buổi tuyên truyền, các ngư dân đã được các cán bộ nghiệp vụ, tuyên truyền viên tận tình hướng dẫn, cung cấp các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các tai nạn, sự cố, thiên tai trên biển, như: Phòng, tránh, trú bão, áp thấp, hiện tượng thời tiết cực đoan; công tác chuẩn bị về trang thiết bị, phương tiện cho một chuyến đi biển an toàn; kỹ năng thực hành sơ cấp cứu y tế trên biển; kỹ năng duy trì sự sống trong tai nạn trên biển; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên biển…

Tuyên truyền pháp luật về an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển cho ngư dân ảnh 1 Tận tình hướng dẫn cho ngư dân mặc áo phao cứu hộ
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao 100 áo phao, phao tròn cùng nhiều phần quà cho ngư dân.

Được biết, từ ngày 6-9-2017 đến 31-10-2017, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam sẽ tổ chức 4 đội tuyên truyền lưu động phổ biến kiến thức về an toàn đi biển và TKCN. Trong đó: Đội 1 tuyên truyền tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đội 2 tuyên truyền tại các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định. Đội 3 tuyên truyền tại các tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Bình Thuận, Tiền Giang, Bạc Liêu. Đội 4 tuyên truyền tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.   

Tin cùng chuyên mục