Tuyên phạt 3 bị cáo hủy hoại rừng ở Phú Quốc tổng cộng 5 năm tù

Được thuê với giá 120 triệu đồng, 3 bị cáo gồm Thạch Văn Bảo (32 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (37 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau; Nguyễn Thanh Hiền (SN 34 tuổi), ngụ tỉnh Trà Vinh cùng các đối tượng khác đã tham gia phá rừng phòng hộ tại Tiểu khu 77, Vườn Quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang), thuộc tổ 6, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ.
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt cho hành vi hủy hoại rừng. Ảnh: QUỐC BÌNH
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt cho hành vi hủy hoại rừng. Ảnh: QUỐC BÌNH
Ngày 19-9, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc đã tuyên phạt Thạch Văn Bảo mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Hiền 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Huynh mức án 1 năm tù về tội hủy hoại rừng.
Đồng thời, buộc Thạch Văn Bảo bồi thường 40 triệu đồng trị giá rừng bị thiệt hại.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 6-4-2022, Bảo được một người tên Hà Văn An (đang tiếp tục điều tra làm rõ lai lịch - PV) thuê phá rừng phòng hộ tại Tiểu khu 77, Vườn Quốc gia Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thuộc tổ 6, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ với giá 120 triệu đồng.

An trả trước 50 triệu đồng và chỉ địa điểm, vị trí rừng để phá. Bảo thuê 2 xe cuốc của Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành để ủi cây, phá rừng, san lấp mặt bằng. Các bị cáo Hiền, Huynh và Nguyễn Trường An là tài xế điều khiển xe cuốc phá rừng theo sự hướng dẫn trực tiếp của Bảo.

Các bị cáo đã dùng gàu xe cuốc san ủi, phá cây rừng, đào mương để chôn lấp cây rừng. Hiền gom cây thành từng luống rồi ủi xuống mương cùng với biển báo tuyên truyền bảo vệ đất rừng để chôn lấp. Huynh điều khiển gàu xe cuốc ủi cây xuống mương cùng với Hiền chôn lấp toàn bộ cây rừng do Hiền đã cuốc phá.

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 13-4-2022, lực lượng của Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc tuần tra, phát hiện bắt quả tang Bảo, Hiền và Huynh đang thực hiện hành vi phá rừng phòng hộ.

Theo thống kê, tổng diện tích rừng bị phá hoàn toàn khoảng 5.215m², trong đó cây rừng bị phá với khối lượng gỗ 22,39m³ với 66 loài cây rừng.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Nguyễn Trường An thực hiện hành vi đào mương trên đất rừng phòng hộ với diện tích 282,5m² chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên giao cơ quan công an xử lý hành chính. Đối với Hà Văn An, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xác minh lai lịch và xử lý sau.

Tin cùng chuyên mục