Tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu

Chiều 21-3, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021) và tuyên dương gương điển hình “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” cấp Khối năm 2021. 

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Võ Văn Yên, Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn TPHCM Trần Ngọc Tuấn, các anh chị Thường trực Đoàn Khối qua các thời kỳ.

Ôn truyền thống 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Trọng Nghĩa, Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, phát biểu: trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Qua các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước.

“Việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc”, anh Bùi Trọng Nghĩa khẳng định.

Tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Võ Văn Yên trao quà lưu niệm cho các cán bộ Đoàn của Khối qua các thời kỳ
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Võ Văn Yên phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị trong Khối. “Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã có những mô hình, phần việc thể hiện sự xung kích, sáng tạo trong công việc, qua đó góp phần giúp tổ chức Đoàn ngày càng phát triển”, đồng chí Võ Văn Yên nhận xét. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sự sáng tạo này trong thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị, bởi chỉ có những hành động cụ thể mới chứng minh được vai trò của tổ chức Đoàn TNCS.
Tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Yên và anh Trần Ngọc Tuấn chúc mừng những cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tuyên dương 50 gương điển hình “Cán bộ Đoàn tiêu biểu”. Những điển hình được tuyên dương là những cá nhân tiêu biểu, tấm gương sáng về học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; mẫu mực trong công tác và sinh hoạt; có công trình, phần việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, những cán bộ Đoàn này có nhiều giải pháp hiệu quả đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị.

Dịp này, Bí thư Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Bùi Trọng Nghĩa trao danh sách 1.186 đoàn viên ưu tú năm 2020 tại các cơ sở Đoàn cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Đây là cơ sở góp phần tạo nguồn phát triển Đảng tại các đơn vị trong Khối.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM và cấp cơ sở đã tổ chức 3 chuyến “Hành trình về nguồn” tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong TPHCM (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Khu di tích Tam giác sắt (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Khu căn cứ cách mạng núi Dinh (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với sự tham gia của hơn 150 cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Ngoài ra, Đoàn Khối tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào 90 năm Đoàn ta tiến bước” với sự tham gia của trên 5.800 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong Khối; phát động mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình hoặc phần việc góp phần cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, doanh nghiệp; phát động mỗi đoàn viên thanh niên trong toàn Khối tham gia đóng góp 5.000 đồng, góp phần gây quỹ xây dựng 1 cây cầu tại xã xây dựng nông thôn mới...

Tin cùng chuyên mục