Tuyên dương 90 cán bộ công chức, viên chức trẻ điển hình

Sáng 12-10, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức tuyên dương 90 điển hình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2019.

Theo Bí thư Đoàn Khối Phạm Văn Linh, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” được Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai chính thức từ năm 2010 trên cơ sở tuyên dương cán bộ công chức trẻ hàng năm, nhằm biểu dương và nhân rộng các gương điển hình đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, qua đó thể hiện vai trò xung kích tham gia thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính - một trong những chương trình đột phá của TP; từng bước góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân.

Tuyên dương 90 cán bộ công chức, viên chức trẻ điển hình ảnh 1 Giao lưu với gương điển hình
Năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối nhận được 115 hồ sơ đề cử xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” từ 28 cơ sở Đoàn trực thuộc và thống nhất trao giải thưởng cho 90 đồng chí.
Đây là các điển hình xuất sắc đã luôn nỗ lực, phấn đấu trong công tác và luôn năng động, sôi nổi tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với những mô hình, giải pháp, sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ để phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn, mang lại hiệu quả trong công tác chuyên môn, hiệu quả về thời gian lao động và hiệu quả xã hội.
Tiêu biểu như các sáng kiến: “Xây dựng Chương trình quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử giai đoạn 2 trên địa bàn Thành phố” của Trần Trung Chính (Đoàn Sở Nội vụ); “Giải pháp rút ngắn thời gian xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị” của Nguyễn Ngọc Thùy Vân (Đoàn Thanh tra Thành phố); “Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở trong việc công bố công khai các Đồ án Quy hoạch Phân khu được phê duyệt qua ứng dụng Web và ứng dụng điện thoại thông minh” của Vũ Chí Kiên (Đoàn Sở Quy hoạch và Kiến trúc)…
Tuyên dương 90 cán bộ công chức, viên chức trẻ điển hình ảnh 2 Tuyên dương các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Vũ Hữu Minh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đoàn Khối và biểu dương những thành tích, công trình vì dân của các đồng chí “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2019 cũng như những năm qua. Đồng chí Vũ Hữu Minh bày tỏ niềm vui mừng khi mỗi lần tổng kết số lượng các gương tiêu biểu được tăng lên cùng với đó là số lượng các sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật, quy trình chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức trẻ cũng được tăng lên về chất lượng lẫn số lượng. Các sáng kiến, giải pháp đó đã hỗ trợ tích cực và phát huy hiệu quả thiết thực trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng cơ quan, đơn vị, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của tổ chức và người dân.
Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã kiên trì tìm kiếm, phát hiện và tuyên dương 347 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, tiêu biểu”, là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Khối. Thông qua mô hình này, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ tận tụy vì dân ngày càng được thể hiện và nâng cao.
Tuyên dương 90 cán bộ công chức, viên chức trẻ điển hình ảnh 3 Các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu được tuyên dương
Qua đó, đồng chí Vũ Hữu Minh gợi mở: “Năm 2019 là năm cuối cùng để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Với những thành quả đã đạt được, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi mong rằng các bạn hãy phấn đấu tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, sáng tạo và trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, bằng cách tiếp tục tìm tòi, có những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ đã đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả cao, được đánh giá, ghi nhận của đơn vị, xã hội và người dân mà các đồng chí đã thự hiện thời gian qua”.

Tin cùng chuyên mục