Tuyên dương 61 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, tiêu biểu

Ngày 8-10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1), Thành Đoàn TPHCM tổ chức tuyên dương, trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 10, năm 2022.

Hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 40 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM (15-10-1982 – 15-10-2022).

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” được Thành Đoàn TP phát động từ năm 2011, đã và đang khẳng định được uy tín trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phong trào hành động cách mạng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ TP.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu đã có nhiều mô hình giải pháp trong công tác chuyên môn và cải cách hành chính tại các đơn vị.

Năm 2022, Thành Đoàn đã triển khai bình chọn, giới thiệu điển hình xét chọn giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần thứ 10, đã tiếp nhận 110 hồ sơ tham gia của 25 đơn vị, gồm các cơ sở đoàn khu vực công nhân, khu vực địa bàn dân cư và khu vực trường học. Hội đồng thẩm định đã xét chọn tuyên dương, trao giải thưởng cho 61 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Đây là những điển hình tiêu biểu nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia tốt phong trào “3 trách nhiệm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xung kích tình nguyện vì cộng đồng và đặc biệt là có sáng kiến, hiến kế, giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuyên dương 61 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, tiêu biểu ảnh 1 Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận phát biểu tại lễ tuyên dương

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận nhấn mạnh, 61 gương tiêu biểu được tuyên dương với 87 sáng kiến, giải pháp sáng tạo có tác động trực diện đến đời sống người dân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Cải cách hành chính của TP.

Điển hình như Phó Trưởng phòng Quản lý quy hoạch- kiến trúc (Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm) Đỗ Hồng Ngọc với giải pháp “Xây dựng dữ liệu về hệ thống quy hoạch không gian ngầm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã 2 lần nhận giải thường cấp Thành phố và 1 lần cấp Trung ương; hay Nguyễn Thị Thủy Tiên, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Lực lượng Thanh niên xung phong TP với sáng kiến “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và xử lý các tồn đọng đất đai tại các cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở xã hội Nhị Xuân thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố giai đoạn 2020-2025…

Theo đồng chí Ngô Văn Luận, những thành tích của các cán bộ, công chức, viên chức trẻ đạt được trong thời gian qua là những nỗ lực thầm lặng, sự lao động nghiêm túc và rèn luyện bền bỉ của bản thân mỗi người. Chính những tấm gương này đã thể hiện được phẩm chất, năng lực và tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo và khát khao cống hiến góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tuyên dương 61 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, tiêu biểu ảnh 2 61 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, tiêu biểu của TPHCM được tuyên dương sáng 8-10
Hơn 10 năm tổ chức, giải thưởng đã tạo được môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa đoàn viên, thanh niên khối hành chính - sự nghiệp, bộ phận hành chính của các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Giúp phát huy vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia chương trình cải cách hành chính của TP.

Ngay sau lễ tuyên dương, các điển hình đã tham gia chương trình “Kết nối cán bộ, công chức, viên chức với người lao động trẻ TPHCM” năm 2022 tại trụ sở UBND TPHCM.

Trước đó, cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu đã dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tin cùng chuyên mục