Tuyên dương 244 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022

Chiều tối 18-11, Thành đoàn TPHCM tổ chức tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. 

Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đến dự.

Tham gia kiến tạo nền tảng cho nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại chương trình tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận và biểu dương các điển hình nhà giáo trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2022.

Tuyên dương 244 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải  phát biểu tại chương trình tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí tin tưởng mỗi điển hình nhà giáo trẻ tiêu biểu hôm nay sẽ luôn giữ vững niềm tin, sự nhiệt huyết, tình yêu nghề để tiếp tục chặng đường dẫn dắt các thế hệ học sinh, sinh viên thân yêu. Đồng thời, sẽ tiếp tục không ngừng tim tòi, đổi mới phương thức, nội dung giáo dục, góp phần thực hiện tốt chủ đề mà ngành GD-ĐT tạo lựa chọn năm học 2022 - 2023: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã xác định, một trong những nhiệm vụ của thành phố trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, ban hành và triển khai trên toàn thành phố Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 – 2030. 

 
Tuyên dương 244 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 ảnh 2 Chia sẻ của 3 thế hệ thầy trò Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) về niềm đam mê, về ngọn lửa yêu nghề. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng mong muốn ngành GD-ĐT TPHCM, các thầy, cô giáo đạt giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM và Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng chung tay với Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Thành phố, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục quan tâm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia xây dựng xã hội học tập. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế tri thức; đồng thời tiếp cận nhanh hơn nữa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số của Thành phố và quốc gia.

Đó còn là gắn với việc nâng cao hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Học sinh trưởng thành  là động lực của thầy cô

Trước đó, giao lưu tại chương trình, cô Lê Nguyễn Phương Dung, giáo viên trường Mầm non Phong Phú, TP Thủ Đức - đạt danh hiệu Nhà giáo TPHCM 2 năm liên tục đã chia sẻ về niềm vui, cảm hứng với nghề giáo. Đó là hàng ngày nhìn thấy học trò của mình lớn lên ngoan ngoãn, vâng lời; là hình ảnh những cô cậu học trò cô đã chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ nay đã cao lớn, khoẻ mạnh, giỏi giang. Ngoài ra, cô cũng may mắn được làm việc trong ngôi trường thân thiện, tình cảm ở TP Thủ Đức. Những điều đó đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong nghề để tiếp tục đồng hành cùng trẻ mầm non. 

Tuyên dương 244 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM năm cho các giáo viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đó còn là chia sẻ của 3 thế hệ thầy trò Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) về niềm đam mê, về ngọn lửa yêu nghề đang cháy trong mình và lan toả đến các thế hệ nhà giáo trẻ. Là những tình cảm trân quý của học sinh dành cho thầy, cô của mình nhân Ngày nhà giáo Việt Nam. 

Theo Thành đoàn TPHCM, chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM được tổ chức lần đầu từ năm 2008. Qua 14 năm triển khai, đã tuyên dương 2.072 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố, góp phần lan tỏa đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM phong trào thi đua sôi nổi trong giáo viên, giảng viên trẻ.

Tuyên dương 244 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 ảnh 4 Các giáo viên được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2022 ban tổ chức đã nhận được 1.556 hồ sơ tham gia xét chọn từ 76 đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc. Đây là con số tham gia giải thưởng nhiều nhất từ trước đến nay. Qua quá trình thẩm định, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã xét trao giải cho 244 thầy, cô giáo trẻ ở các cấp học từ mầm non đến đại học.

Tuyên dương 244 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 ảnh 5 Các giáo viên được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

 Trong 244 gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2022 có 187 đảng viên, 43 thạc sĩ, 9 tiến sĩ, 130 cán bộ Đoàn, 23 Tổng phụ trách Đội, rất nhiều giáo viên đã và đang tham gia công tác quản lý giáo dục, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Đặc biệt năm 2022, có 63 thầy, cô được tuyên dương giải thưởng từ 2 lần trở lên. 

Trong khuôn khổ Chương trình tuyên dương, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM trao tặng 50 phần quà (2.000.000 đồng/phần) cho 50 nhà giáo trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 

Tin cùng chuyên mục