Tuyên dương 161 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Tối 18-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng đại diện các sở, ban ngành.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen các cá nhân được tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen các cá nhân được tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2020, Ban tổ chức giải thưởng nhận được 1.548 hồ sơ đề cử chính thức từ các trường học, ĐH Quốc gia TPHCM, Khối giáo dục nghề nghiệp, Hội đồng bình chọn đã thống nhất tuyên dương 161 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM 2020. Đây đều là những tấm gương về lòng yêu nghề, giàu nghị lực và sáng tạo, biết vượt lên khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, nhiều thầy cô có tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ, song đã rất nỗ lực trong chuyên môn, đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy, dấn thân cống hiến cho xã hội, sống gương mẫu, là gương sáng cho học trò.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trân trọng ghi nhận đóng góp của các giáo viên, giảng viên trẻ vào sự nghiệp giáo dục của thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Đó là những đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo luôn năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong đổi mới phương pháp truyền thụ kiến thức, kỹ năng; vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; khơi dậy và thúc đẩy niềm say mê, hứng thú học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên; đóng góp công sức, trí tuệ để triển khai xây dựng nội dung, áp dụng chương trình, phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại vào các tiết dạy vì mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài... Những đóng góp thiết thực trên góp phần hình thành nguồn nhân lực với đầy đủ thể chất, trí tuệ, chuyên môn, kiến thức phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố và đất nước trong tình hình mới.

Nhắc lại lời dặn của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt” và trong điều kiện đất nước đang xây dựng “xã hội học tập”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, việc khuyến khích học tập, tạo môi trường thi đua học tập, rèn luyện như hiện nay là hết sức cần thiết để cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố vào thực tiễn tại trường học trong 5 năm tới.

“Mong mỗi nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương nói riêng, các nhà giáo nói chung sẽ luôn là tấm gương sống động, là bài học cho học trò không chỉ qua từng bài giảng trên sách vở mà còn cả trong cuộc sống”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhắn nhủ.

* Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Ngày 18-11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng mong muốn PGS-TS Nguyễn Tấn Phát tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp cho lãnh đạo TP trong các chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cũng như các chương trình, đề án, mục tiêu xây dựng và phát triển của TP. PGS-TS Nguyễn Tấn Phát bày tỏ tin tưởng lãnh đạo TPHCM sẽ đưa TP phát triển và dẫn đầu cả nước về các lĩnh vực đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đến thăm Nhà giáo Nhân dân (NGND)-GS-TS Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), đồng chí Nguyễn Hồ Hải ôn lại kỷ niệm thời còn là sinh viên của Trường ĐH Bách khoa, mong muốn cô tiếp tục hiến kế, hướng dẫn, đào tạo nhiều nghiên cứu sinh giỏi để phục vụ cho công tác xây dựng, phát triển của TP. NGND-GS-TS Phan Thị Tươi cũng mong muốn lãnh đạo TP cần quan tâm, có nhiều chính sách tốt hơn nữa cho giáo dục phổ thông, nhất là thu nhập, đời sống của giáo viên được nâng cao hơn. Về phát triển TP thông minh, NGND-GS-TS Phan Thị Tươi mong muốn TP sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo để đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Tuyên dương 161 nhà giáo trẻ tiêu biểu ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm NGND-GS-TS Phan Thị Tươi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng ngày, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đã đến thăm GS-TSKH Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM. Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc GS-TSKH Chu Phạm Ngọc Sơn dồi dào sức khỏe để tiếp tục nghiên cứu, cống hiến, dẫn dắt và truyền cảm hứng say mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ học trò.

GS-TSKH Chu Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1936) đã công bố 200 báo cáo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, có 5 công trình được đưa vào sản xuất, xuất bản nhiều giáo trình, chuyên luận về hóa học đại cương và nhiệt động hóa học. Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp khoa học và kỹ thuật, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận…

Tuyên dương 161 nhà giáo trẻ tiêu biểu ảnh 2 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc sức khỏe GS-TSKH Chu Phạm Ngọc Sơn. Ảnh: QUANG HUY

Cùng ngày, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê và đoàn đã đến thăm gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố GS Vũ Đình Hòe, nguyên Bộ trưởng GD-ĐT, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tin cùng chuyên mục