Tuyên án các bị cáo gây ra vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong

Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo gây ra vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh), khiến 1 người tử vong.

 

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trước đó tháng 4-2018, Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) mở Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đại Tín (gọi tắt là Công ty Đại Tín), tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mục đích kinh doanh dịch vụ cầm đồ...

 Sau đó, tháng 9-2018, Nguyễn Tùng Lâm (34 tuổi, trú tại khu phố Châu Phố, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến mở Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tùng Lâm (gọi tắt là Công ty Tùng Lâm), ngay cạnh Công ty Đại Tín. Trong quá trình kinh doanh giữa hai công ty này đã xảy ra mâu thuẫn với nhau về địa điểm mở công ty và hoạt động kinh doanh, nên nhiều lần thách thức nhau qua điện thoại.

Khoảng 15 giờ ngày 16-10-2018, Thông điều khiển ô tô BKS 38A-164.77 chở theo Đào Ngọc Tuấn (thường gọi là Tuấn Đỏ, 31 tuổi, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) từ TP Hà Tĩnh vào xã Kỳ Đồng, để gặp Nguyễn Tùng Lâm nói chuyện việc Lâm mở công ty ngay bên cạnh công ty của Thông gây khó khăn cho việc kinh doanh.

 Biết được thông tin Thông và Đào Ngọc Tuấn đến Công ty Tùng Lâm nên Lâm và Nguyễn Quốc Thảo (31 tuổi, trú tại khu phố Châu Phố, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, em trai Lâm) cùng với Trần Công Tiến (42 tuổi, trú tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh), Phạm Anh Tuấn (39 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Văn Giáp (25 tuổi, trú tại thôn 8, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) đi ô tô bán tải BKS 38C-085.83 ra xã Kỳ Đồng giải quyết mâu thuẫn với Thông và Đào Ngọc Tuấn.

 Lúc này, Đào Văn Cảnh (39 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Sông Trí), Đào Văn Lượng (22 tuổi, trú tại thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Đình Kỳ, Võ Việt Hưng (27 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh) đi ô tô bán tải BKS 38C-046.94 ra xã Kỳ Đồng để xem tình hình và hỗ trợ nhóm của Lâm.

 Khi ra đến xã Kỳ Đồng, Nguyễn Quốc Thảo điều khiển ô tô thấy ô tô do Thông điều khiển đang chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A nên Thảo đâm vào bên trái đầu ô tô của Thông, làm hai xe bị hư hỏng và dừng lại trên đường.

Tuyên án các bị cáo gây ra vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong ảnh 1
Tuyên án các bị cáo gây ra vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong ảnh 2 Thời điểm tại hiện trường xảy ra vụ việc
Lúc này, Đào Ngọc Tuấn xuống xe cầm khẩu súng (loại súng bắn đạn đầu bi bằng lực đẩy của khí nén) chĩa về phía nhóm của Nguyễn Tùng Lâm để đe dọa. Thấy vậy, nhóm của Lâm lao vào khống chế và dùng dao mẹo, kiếm chém vào người Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tiếp đó, Cảnh, Lượng và Hưng tới nơi thì thấy Tuấn nằm trên đường nhưng vẫn tiếp tục lao vào đánh nạn nhân.

 Gây án xong, nhóm của Lâm rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Tuấn được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong vào ngày 17-10-2018 vì bị đa chấn thương và chấn thương sọ não.

Nhóm của Lâm sau đó bị Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ.

Tuyên án các bị cáo gây ra vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong ảnh 3 Thời điểm thu giữ khẩu súng tại hiện trường
Trong vụ án này, Nguyễn Tùng Lâm vừa là người khởi xướng, đồng thời là người thực hành tích cực; Nguyễn Quốc Thảo, Trần Công Tiến, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Anh Tuấn, Đào Văn Cảnh với vai trò là người thực hành tích cực; Đào Văn Lượng, Võ Việt Hưng thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người thực hành nhưng vai trò thứ yếu.

 Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thảo 7 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Cô ý hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt là 8 năm tù.

Các bị cáo khác cùng lĩnh án vì tội “Giết người” gồm, Nguyễn Tùng Lâm 8 năm tù; Đào Văn Cảnh 6 năm tù; Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Giáp cùng 4 năm 6 tháng tù; Trần Công Tiến 6 năm 6 tháng tù; Đào Văn Lượng và Võ Việt Hưng cùng 4 năm tù.

Tin cùng chuyên mục