Tưởng niệm 54 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng ngày 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) diễn ra lễ tưởng niệm 54 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát.
Cách đây 54 năm (16-3-1968 – 16-3-2022), quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai sát hại 504 thường dân vô tội, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Từ đó, Sơn Mỹ trở thành nỗi đau không thể nào nguôi trong trái tim của hàng triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.
Tưởng niệm 54 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 1 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các đoàn thể dâng hương tại lễ tưởng niệm 
Tại lễ tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân dâng hương trước tượng đài tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, dành phút mặc niệm, những hồi chuông cầu nguyện cho người đã mất.
Tưởng niệm 54 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại lễ tưởng niệm

Do dịch Covid-19, ông Billy Kelly, cựu binh Mỹ từng đóng quân ở Đức Phổ, Quảng Ngãi năm 1968-1969, không thể tham dự lễ, dù vậy, ông vẫn luôn gửi 504 bông hồng tưởng niệm như mọi năm, cùng tấm thiệp “Sơn Mỹ ngày 16-3-2022, mãi không quên”.

Tưởng niệm 54 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 3 Ông Billy Kelly gửi thư và hoa hồng đến lễ tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục