Tuổi trẻ TPHCM ra quân khởi động Tháng thanh niên 2018

Ngày 25-2, Thành Đoàn TNCS TPHCM đã tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018. 
Ngoài ra, đồng loạt tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn TPHCM, hàng chục ngàn đoàn viên, thanh niên cũng đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Với chủ đề “Tuổi trẻ TPHCM sáng tạo xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Tháng thanh niên năm 2018 tại TPHCM dự kiến diễn ra từ ngày 25-2 đến 31-3. 
Tuổi trẻ TPHCM ra quân khởi động Tháng thanh niên 2018 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao cờ xuất quân Tháng thanh niên 2018
Tháng thanh niên năm 2018 đã ra mắt các đội hình tình nguyện thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm như: Đội hình tình nguyện cải tạo hệ thống lưới điện hạ thế, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng dân lập; đội hình tình nguyện tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy và chữa cháy; đội hình tình nguyện tuyên truyền sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm; đội hình tình nguyện xây dựng chuyến xe buýt, trạm dừng, nhà chờ “An toàn, văn minh, thân thiện”; đội hình tình nguyện xây dựng “Công viên không rác, không gian xanh”; Đội hình tình nguyện tuyên truyền “An toàn giao thông cho trẻ em”. Ngoài ra cũng đã ra mắt 31 đội hình trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TPHCM lần thứ 9 năm 2018. 
Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã bắt tay thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gắn với xây dựng văn minh đô thị như: Đến chung cư Nguyễn Văn Lượng để bó gọn đường dây điện, cáp viễn thông, lắp bóng đèn tiết kiệm, an toàn trước hành lang chung cư, vận động người dân cùng tham gia thực hiện giữ vệ sinh, sơn mới tay cầu thang và tường, trồng cây tạo mảng xanh, tập huấn về kỹ năng thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy, trao tặng 15 bình chữa cháy cho Ban quản lý chung cư; Đoàn Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TPHCM tổ chức tập huấn, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến nhân dân tại khu chung cư; ra quân xây dựng tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn bằng chương trình “30 phút vì thành phố xanh - sạch - đẹp”. 
Các đội hình trí thức trẻ cũng đã thực hiện 13 chuyên đề chuyển giao, tư vấn kiến thức nông nghiệp, xã hội cho thanh thiếu nhi và người dân tại 5 huyện ngoại thành. Dự kiến các hoạt động sẽ diễn ra đến hết tháng 11-2018. 
Tại huyện Bình Chánh, Huyện đoàn Bình Chánh cùng Đoàn Sở Y tế thành phố và Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã ra quân tuyên truyền, xử lý mùi hôi của rác tại các khu dân cư; tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí; khởi công xây dựng nhà tình bạn. 
Huyện đoàn Củ Chi cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác tại các tuyến đường; phát quang dọn dẹp và trồng lại cây xanh; tập huấn an toàn thực phẩm, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho học sinh; giới thiệu việc làm cho thanh niên. 
Quận đoàn quận 4 cũng tập trung vào các hoạt động nhằm xây dựng văn minh, mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn. Cụ thể, lắp đặt bảng hướng dẫn giao thông và tham gia điều tiết giao thông; tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; mở lớp học vi tính; đi lại đường dây điện cho các hộ dân; tập huấn và diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy; trao tặng cây xanh cho các hộ dân.
Cùng ngày, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên 2018, chủ đề “Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với nhiều hoạt động đa dạng và xuyên suốt như: Tuyên truyền về đại hội Đoàn các cấp; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các trục đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng các tuyến phố, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn trật tự an toàn giao thông….
Ngày 25-2, tại Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã khởi động Tháng thanh niên năm 2018 và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất. Tham dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Theo kế hoạch Tháng thanh niên, trong tháng 3, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Bên cạnh đó, Tháng thanh niên cũng sẽ triển khai các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể, thiết thực; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo… 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương Đoàn TNCS HCM đã tạo được hình ảnh đẹp về thanh niên thời đại mới qua hoạt động của Tháng thanh niên trong nhiều năm qua. Để triển khai có hiệu quả Tháng thanh niên năm 2018 nói riêng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên; thực sự coi thanh niên là người chủ tương lai của đất nước.

Tin cùng chuyên mục