Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực

Sáng 10-4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra với sự tham dự của 141 đại biểu đại diện cho gần 7.500 đoàn viên của quận. Đây là đại hội được Trung ương Đoàn chọn làm đại hội điểm cấp Trung ương và cấp Thành phố.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đến dự còn có các đồng chí: Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ảnh 2 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đổi mới phương thức hoạt động từ thực tiễn

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ quận Phú Nhuận đã có nhiều hoạt động để lại dấu ấn xã hội, tạo niềm tin với lãnh đạo và người dân trong quận. Nổi bật là thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tiên phong, tích cực trong phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn quận.

Qua 5 năm, Quận đoàn Phú Nhuận thực hiện đạt 7/8 chỉ tiêu đề ra. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có sự chuyển biến tích cực, phương thức tổ chức hoạt động từng bước được đổi mới ở các cấp, các chương trình, công trình thanh niên tạo ra sản phẩm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đã có 253 công trình từ quận đến cơ sở thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Phú Nhuận và 15 mô hình, giải pháp tiêu biểu cấp thành phố.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận và thống nhất một số chuyên đề: lập nghiệp, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; văn hóa thưởng thức trong giới trẻ hiện nay; tuổi trẻ Phú Nhuận tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giải pháp tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, cũng là các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương đánh giá, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận là một trong những đơn vị có truyền thống dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đây cũng là nơi xuất phát nhiều mô hình sáng tạo trong tập hợp thanh niên, tổ chức công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ảnh 3 Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương cho rằng, thời gian tới, đối tượng thanh niên, thiếu nhi đoàn chăm lo thuộc 3 thế hệ khác nhau với những đặc điểm rất khác biệt: đó là thế hệ Y, Z và Alpha. Đây là những nhóm bạn trẻ rất năng động, trưởng thành trong điều kiện đất nước phát triển và hội nhập, Internet và mạng xã hội bùng nổ. “Các bạn trẻ trong độ tuổi này có không ít áp lực về mặt tinh thần, khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn do gia nhập lực lượng lao động trong thời điểm công nghệ thay đổi nhanh chóng, áp lực về thành tích, học tập và công việc để khẳng định bản thân,… Do đó, tổ chức Đoàn cần nắm bắt nhu cầu của thanh thiếu nhi, từ đó đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cho phù hợp thực tiễn”, đồng chí Phan Thị Thanh Phương đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, Quận Đoàn Phú Nhuận cần triển khai đa dạng, sáng tạo, có hiệu quả các phong trào, khơi dậy sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của địa phương như: chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính,… Phát huy chuyên môn, tinh thần tình nguyện; tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tổ chức và tham gia thực hiện các hoạt động. Trong đó, cần tiếp cận và phối hợp Ban Quản lý các khu văn phòng, cao ốc, chung cư để tổ chức các hoạt động, phong trào, qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên phù hợp với đặc thù quận đô thị.

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Nhuận khát vọng, sáng tạo, xung kích, bản lĩnh, xây dựng quận Phú Nhuận văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, đại hội diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-4.

Tại đại hội, Quận đoàn quận Phú Nhuận đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua ứng dụng “Tuổi trẻ thành phố Bác” do Thành đoàn TPHCM cung cấp. Đây là ứng dụng giúp vận hành việc điểm danh, sắp xếp chỗ ngồi, biểu quyết hệ thống chỉ tiêu đại hội, cung cấp tài liệu, thông báo các thông tin trong đại hội cho đại biểu.

Nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ quận Phú Nhuận đề ra các chỉ tiêu cụ thể, như triển khai thực hiện 2 công trình thanh niên (10 không gian “Địa chỉ xanh thanh niên” và xây dựng 1 không gian “Sáng tạo thanh thiếu nhi”); triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số tại quận; tạo môi trường phát huy đoàn viên, thanh niên khu vực trường học trong việc đề xuất sáng kiến nhằm đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu; tham gia đề án “Phố ẩm thực Phan Xích Long”...

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên quận đã thể hiện tốt sự năng động, sáng tạo, thực hiện nhiều phong trào xuyên suốt từ cấp quận đến cơ sở, rộng khắp các khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học, lực lượng vũ trang. Nhất là trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đoàn viên, thanh niên quận nhà đã có nhiều hoạt động tích cực, được người dân đón nhận, trân quý và hết lời khen ngợi. Điều này đã góp sức cùng Thành phố, quận nhà ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới như hiện nay.

Thời gian tới, đồng chí Pham Hồng Sơn đề nghị tổ chức Đoàn quận Phú Nhuận cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phải là những người đi đầu trong áp dụng chuyển đổi số, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh.

Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 25 đồng chí vào ban chấp hành Quận đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, bầu trực tiếp bí thư quận đoàn, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Huỳnh Anh Phương Thảo được tín nhiệm tái đắc cử chức Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Thành đoàn TPHCM, UBND quận Phú Nhuận cũng trao Bằng khen, Giấy khen có các tập thể, cá nhân; Quận đoàn quận Phú Nhuận trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 11 đồng chí; trao Huy hiệu vì đàn em thân yêu cho 4 đồng chí. Quận ủy Quận Phú Nhuận trao bảng chữ đồng “Tuổi trẻ Phú Nhuận tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cho Quận đoàn quận Phú Nhuận.
Tuổi trẻ quận Phú Nhuận năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực ảnh 6 Quận ủy Quận Phú Nhuận trao bảng chữ đồng cho Quận đoàn quận Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chào mừng đại hội, ngày 2-4 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã khánh thành “Không gian Bác Hồ với thanh thiếu nhi” và khu vui chơi thiếu nhi đặt tại trụ sở Quận Đoàn - Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận. Không gian là địa điểm để đoàn viên, đội viên, thiếu nhi sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác, câu chuyện, tình cảm của Bác gắn bó với thanh thiếu nhi Việt Nam và quốc tế, đồng thời là không gian sân chơi ngoài trời giúp giải trí và rèn luyện sức khỏe lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi đến sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi.

Tin cùng chuyên mục