Tuổi trẻ Quân khu 7 phát huy tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới"

Ngày 25-8, Đoàn Thanh niên Quân khu 7 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027).

Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM. 

Tuổi trẻ Quân khu 7 phát huy tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới" ảnh 1 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X. Ảnh: TRẦN YÊN
Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới”, 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động, tích cực vươt khó, hăng say học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, tôi luyện phẩm chất, bản lĩnh người quân nhân cách mạng.

Tuổi trẻ tích cực rèn luyện, làm chủ vũ khí trang thiết bị, thuần thục các phương án chiến đấu, nêu cao tinh thần chiến đấu giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, an ninh, trật tự xã hội.

Tuổi trẻ Quân khu 7 phát huy tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới" ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng và Trung tướng Trần Hoài Trung tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TRẦN YÊN

Hàng năm, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, 100% đạt yêu cầu. 100% cán bộ đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp. 100% thanh niên được kết nạp vào tổ chức Đoàn. Mỗi năm tổ chức Đoàn trao tặng từ 5-7 “Ngôi nhà 100 đồng”...

Đại hội lần thứ X, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7 mang Chủ đề Kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, thi đua rèn đức luyện tài xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuổi trẻ Quân khu 7 phát huy tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới" ảnh 3 Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu với tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đặt mục tiêu, xây dựng mẫu hình thanh niên quân khu “5 tốt”, gồm: “Bản lĩnh chính trị tốt; Đạo đức, lối sống tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Chuyên môn nghiệp vụ tốt; Sức khỏe tốt”.

Các chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu - 100% đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt loại khá và giỏi. 100% chốt dân quân thường trực biên giới đất liền có tổ chức đoàn, thường xuyên hoạt động hiệu quả. 100% thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự được thông tin, tư vấn, hướng nghiệp, định hướng việc làm trước khu xuất ngũ...

Tin cùng chuyên mục