Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM phát triển toàn diện, vững chắc

Ngày 14-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh TPHCM đã đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có: Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đánh giá, công tác đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang TPHCM có sự phát triển toàn diện, vững chắc. Đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang TPHCM.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM phát triển toàn diện, vững chắc ảnh 1 Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRẦN YÊN

Những thành tích nổi bật của tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Thanh niên lực lượng vũ trang thành phố tự hào tiến bước dưới lá cờ Đảng”, “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Thành phố phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tự hào công dân Thành phố Anh hùng”.

Các tổ chức  đoàn đã xây dựng chương trình hành động, phát động phong trào thi đua, xung kích, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp bằng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Giờ học thanh niên tiếp quản”… Với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, hàng năm, tuổi trẻ lực lượng vũ  trang thành phố đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong đợt dịch Covid-19, tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM có đến 36.000 đoàn viên, thanh niên là quân nhân, dân quân tự vệ tham gia thiết lập, phục vụ tại 81 bệnh viện điều trị Covid-19, 67 khu cách ly tập trung, 8.000 điểm chốt kiểm soát dịch, 482 tổ tuần tra tại 21 quận huyện và TP Thủ Đức...

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM phát triển toàn diện, vững chắc ảnh 2 Đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn phát biểu tại đại hội. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu với tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương, mong muốn Đoàn, thanh niên Bộ Tư lệnh TPHCM duy trì thực hiện các hoạt động phối hợp thường niên đã được xác lập, như “Hội trại tuổi trẻ giữ nước”, “Chiến sĩ trẻ tiêu biểu xứng danh Bộ đội cụ Hồ”… Đồng thời nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hình ảnh cao đẹp của bộ đội cụ Hồ.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM phát triển toàn diện, vững chắc ảnh 3 Các đại biểu tham dự đại hội nghe giới thiệu về truyền thống tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới (2022-2027), tuổi trẻ lực lượng vũ trang TPHCM đã tiếp tục triển khai phong trào thi đua tiên phong về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức lối sống, đi đầu về đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, hiện đại. Đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Chi đoàn 4 tốt - 1 nghiêm”… Đại hội xác định, quyết tâm phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ với kết quả từ 85% trở lên đạt khá giỏi, 100% đoàn viên, thanh niên trước khi xuất ngũ được thông tin tư vấn, hướng nghiệp việc làm.

Đại hội đã bầu 3 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục