Tước quân tịch cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội

Tối 23-7, lãnh đạo Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê (cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) và Trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ).
Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khám xét chỗ ở của Đại tá Phùng Anh Lê tối 21-9
Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khám xét chỗ ở của Đại tá Phùng Anh Lê tối 21-9

Việc tước tước quân tịch đối với ông Lê và ông Châu sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can đối với những người trên.

Theo nguồn tin, ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam ông Châu và ông Lê, Cơ quan điều tra cũng khởi tố Trung tá Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và Trung tá Lê Đình Trung (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ). 

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng thông tin, 2 cán bộ công an Lê Đình Trung và Vũ Công Ngọc cũng bị tước quân tịch.

Cả 2 bị can bị điều tra về hành vi "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Liên quan tới vụ việc, Đại tá Lê và cấp dưới bị tạm đình chỉ công tác từ đầu năm 2021 để xác minh các dấu hiệu vi phạm. Ngày 8-2, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” quy định tại Điều 369 Bộ luật Hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, cũng trong ngày 23-9, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) về hành vi “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”. Hành vi vi phạm của Đại tá Lê khi ông là Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Ngoài Đại tá Lê, Cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt giam Trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ).

Tối 21-9, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà Đại tá Phùng Anh Lê trên phố Nhân Hòa, quận Thanh Xuân. Cơ quan công tố thu giữ một số tài liệu hồ sơ phục vụ cho quá trình điều tra.

Liên quan tới vụ án, trước đó, Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê, Thượng tá Phạm Quý Hải (Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ), Trung tá Nguyễn Đức Châu, đồng thời chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra theo thẩm quyền.

Những cán bộ công an trên bị điều tra, xử lý do không xử lý hình sự nhóm cướp tài sản gây án vào năm 2016 tại quận Tây Hồ.

Theo hồ sơ vụ án, anh Thành (ở quận Hoàn Kiếm) vay của Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú quận Ba Đình) số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 146%/năm. Sau 1 tháng, anh Thành mất khả năng trả tiền nên Tài cùng 4 đàn em đi tìm con nợ.
Anh Thành gặp nhóm của Tài trên đường Hồng Hà, quận Tây Hồ nên bỏ chạy thì bị nhóm của Tài đuổi và đánh đập, cướp điện thoại. Nhóm của Tài ép nạn nhân lên xe để đưa đi siết nợ.
Tước quân tịch cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội ảnh 1 Nhóm bị cáo Tài hầu tòa vào cuối tháng 4-2021
Khi nhóm này đưa anh Thành đi qua trụ sở Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, anh Thành chạy vào trình báo. Vụ án sau đó được chuyển cho Công an quận Tây Hồ thụ lý.
Sáng 22-9-2016, khi công an triệu tập, Tài thừa nhận hành vi và viết đơn xin đầu thú. Tối cùng ngày, Tài bị tạm giữ hình sự nhưng sau đó được cho về nhà. Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời anh Thành và Tài đến hòa giải.
Trong buổi gặp mặt, Tài bồi thường cho nạn nhân 15 triệu đồng. Từ ngày 16 đến 23-1-2016, Tài và đồng phạm đầu thú và khai đã đánh đập, bắt giữ anh Thành để đòi nợ. Lật lại vụ án, Công an TP Hà Nội khởi tố 4 bị can. 
Sau khi đưa ra xét xử, ngày 29-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt nhóm bị cáo từ 15 tháng tù treo tới 2 năm tù. 
Tại phiên tòa, đáng chú ý, vợ của bị cáo Tài được triệu tập với tư cách là người liên quan khai nhận, đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ công an quận nhờ chạy án cho chồng...

Tin cùng chuyên mục