Tước bằng lái tài xế xe Lexus cản trở xe chữa cháy

Làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Bắc V., người lái ô tô Lexus BKS 38A - 176.36  thừa nhận hành vi của mình và ký vào biên bản vi phạm. Ông V. lý giải, do không nghe còi và loa của xe chữa cháy nên mới xảy ra sự việc như vậy.
Sáng 5-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) đã mời ông Nguyễn Bắc V. (59 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên làm việc về hành vi gây cản trở xe phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ.
Trước đó, trưa ngày 4-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe chữa cháy đang trên đường đến chữa cháy tại một kho phế liệu ở xã Nghi Kim (TP Vinh).
Khi xe đi trên đường Quang Trung các phương tiện đều chủ động nhường đường thì ô tô Lexus BKS 38A - 176.36 vẫn chạy chầm chậm ngay trước đầu xe chữa cháy.
Tước bằng lái tài xế xe Lexus cản trở xe chữa cháy ảnh 1 Xe Lexus chạy cản đầu xe chữa cháy. Ảnh cắt từ clip.
Lúc này, các chiến sĩ trên xe chữa cháy phải liên tục phát loa thông báo "Đề nghị xe 38A - 176.36 dẹp vào lề đường bên phải, nhường đường xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ".
Tuy nhiên, tài xế xe Lexus vẫn chạy xe chầm chậm ở phía trước. Cho đến ngã tư đường Quang Trung – Lê Hồng Phong, nhiều tài xế xe khác đang tránh bên phải đường kêu gọi tránh đường thì lái xe này mới rẽ phải cho xe chữa cháy đi qua.
Làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Bắc V., người lái ô tô Lexus BKS 38A - 176.36  thừa nhận hành vi của mình và ký vào biên bản vi phạm. Ông V. lý giải, do không nghe còi và loa của xe chữa cháy nên mới xảy ra sự việc như vậy.
Trên cơ sở quy định của pháp luật, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt tài xế Nguyễn Bắc V. 2,5 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Tin cùng chuyên mục