Tunisia giải cứu 178 người di cư

Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết, hải quân nước này đã giải cứu 178 người di cư đang tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu qua điểm trung chuyển Libya.

Những người di cư từ các nước Ai Cập, Tunisia, Syria… đi từ cảng Zuwara của Libya vào rạng sáng 26-6. 

Trước đó, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho hay, lực lượng tuần duyên Tunisia đã giải cứu 267 người di cư, chủ yếu đến từ Bangladesh và đang cố vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Theo IOM, kể từ đầu năm đến nay, các lực lượng Tunisia đã chặn hơn 1.000 người di cư trái phép xuất phát từ Libya để vượt biển sang châu Âu. 

Còn theo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong 4 tháng đầu năm nay đã ghi nhận khoảng 11.000 chuyến đi của người di cư xuất phát từ Libya, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Ít nhất 760 người đã thiệt mạng trong hành trình vượt Địa Trung Hải trong 5 tháng đầu năm nay, bằng một nửa số người thiệt mạng 
của cả năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục