Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Tunisia Kais Saied đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia, từ ngày 26-12-2020 đến ngày 23-6-2021, vốn được áp đặt sau vụ tấn công do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm vào một xe chở lực lượng bảo vệ tổng thống hồi năm 2015. 

Lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp đã được liên tục gia hạn kể từ năm 2015, theo đó trao quyền lớn hơn cho lực lượng an ninh của Tunisia, bao gồm cấm các cuộc biểu tình và hội họp gây mất trật tự.

Vài tuần gần đây, Tunisia rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị - xã hội. Nhiều nơi trên cả nước xảy ra biểu tình. Quốc gia Bắc Phi này phải đối mặt với các hoạt động thánh chiến ngày càng tăng từ sau cuộc cách mạng mùa xuân Arab năm 2011, trong đó các cuộc tấn công đã khiến hàng chục nhân viên an ninh, dân thường và du khách nước ngoài thiệt mạng.

Tin cùng chuyên mục