Tưng bừng các hoạt động vui chơi lễ 30-4

Đợt nghỉ lễ dài ngày giúp người dân có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Tại TPHCM, ở các khu vui chơi, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại đã khởi động nhiều hoạt động quy mô, hoành tráng, hấp dẫn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của công chúng.
Năm ngoái, màn biểu diễn bắn pháo hoa ở Đầm Sen thu hút rất đông du khách thưởng lãm
Năm ngoái, màn biểu diễn bắn pháo hoa ở Đầm Sen thu hút rất đông du khách thưởng lãm

Công viên Văn hóa Đầm Sen thiết kế và hoàn thành công trình laser “Bay cao Việt Nam”, trình diễn vào buổi tối. Đây là chương trình biểu diễn hệ thống âm thanh hiện đại của Cộng hòa Czech kết hợp với laser - màn hình nước 3D của Singapore, ngay trên hồ Đầm Sen từ ngày 27-4 đến 1-5. Bên cạnh đó, với chủ đề chính “Tinh hoa hội tụ”, Đầm Sen tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: hội thi thể hình TPHCM mở rộng năm 2019, diễu hành của các nhân vật phim hoạt hình, biểu diễn người bong bóng, xiếc thú, cà kheo nhún, múa rối nước, kèn đồng, ca nhạc hài, xiếc đu bay Hà Nội... Đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ ngày 30-4 tại cầu Cửu Khúc.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức tuần lễ văn hóa với chuỗi sự kiện như: nhạc hội “Đất nước trọn niềm vui” quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc, sân khấu nổi tiếng; diễu hành “Dấu ấn Việt Nam” khắc họa vẻ đẹp gấm hoa 3 miền; sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh, những nàng công chúa Hoa tiên, Tứ linh hội tụ; tổ hợp 30 trò chơi liên hoàn dưới nước tại khu vực biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ. Ngoài ra, du khách còn được khám phá nhiều hoạt động vui chơi tại khu Quá khứ vị lai cung, Kỳ hoa thượng uyển cung, Lâu đài tuyết lạnh -5oC, Cung vàng điện ngọc, Lâu đài phép thuật, Thủy cung, Vương quốc cá sấu; thưởng thức công nghệ phim 4D, 8D, 12D tái hiện sống động thế giới thực tế ảo, chinh phục các trò chơi cảm giác mạnh... 

Sở VH-TT - Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM tổ chức và thực hiện chương trình ca múa nhạc “Xinh tươi Việt Nam” tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận 9 (tối 30-4) và tại số 300 đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (tối 1-5). Hai chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Võ Hạ Trâm, Thanh Sử, Quang Linh, nhóm Mắt Ngọc, Đồng Diệu Ly, Xuân Định, Di Nguyễn, nhóm múa ABC... với các sáng tác truyền thống cách mạng: Cuộc sống tươi đẹp, Việt Nam trên đường chúng ta đi, Hành khúc ngày và đêm, Qua sông, Lá xanh, Cô gái mở đường, Bài ca Hồ Chí Minh, Vàm cỏ đông, Miền Trung nhớ Bác, Thương quá Việt Nam, Tình ca trên lúa... 

Tại sân khấu Trống Đồng, tối 1-5 diễn ra chương trình ca nhạc hài đặc biệt chủ đề “Sài Gòn xưa và nay” với sự tham gia của các nghệ sĩ Hồng Nga, Tấn Beo, Linh Tâm, Linh Huyền, Ngọc Hà, Dũng Nhí, ca sĩ Chế Thanh, Thùy Dương, Nguyên Lộc...

Ở hệ thống rạp chiếu phim, sau buổi công chiếu chính thức, bộ phim thứ 22 khép lại vũ trụ điện ảnh Marvel Avengers: Endgame đã và đang càn quét tất cả các rạp trên toàn quốc. Số lượng suất chiếu bộ phim này hiện nay đã lên tới 3.000 suất/ngày. Theo nhiều nhà phê bình, phim có thể cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Ngoài Avengers: Endgame, khán giả còn có những lựa chọn khác như Những chú chó hoàng gia, Upin & Ipin: Truyền thuyết thần đao, Ugly Dolls: Hội thú bông ngộ nghĩnh thuộc thể loại phim hoạt hình; hay phim kinh dị như Mẹ ma than khóc La Llorona, Hố tử thần, Bờ vực tử thần, Running man: Cuộc đua bắt đầu… 

Tối 1-5, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh công diễn suất đầu tiên vở kịch mới Lạc dòng (tác giả Ngọc Linh, đạo diễn Thành Hội) với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thành Hội, nghệ sĩ - đạo diễn Ái Như, diễn viên Thái Quốc, Đoàn Minh Tài, Lê Thúy, Bích Ngọc... Lạc dòng là câu chuyện của lòng nhân nghĩa, lòng tham và sự trả thù của thiên nhiên khi con người trục lợi từ thiên nhiên. Một vở diễn với nhiều tình huống trữ tình, cảm động nhưng cũng không kém phần hài hước.

Tin cùng chuyên mục