Tuần thứ 4 liên tiếp TPHCM duy trì "vùng xanh", ca mắc mới giảm xuống dưới 1.000 ca/tuần

Đặc biệt, lần đầu tiên toàn bộ 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đều đạt "vùng xanh", không còn quận, huyện ở cấp độ 2 - "vùng vàng". Đây cũng là tuần đầu tiên, số ca mắc mới xuống dưới 1.000 ca/tuần. 

Ngày 29-1, UBND TPHCM thông báo, cấp độ dịch tại TPHCM đang là cấp độ 1 – "vùng xanh". Đây là tuần thứ 4 liên tiếp TPHCM duy trì "vùng xanh", "vùng bình thường mới".

Tuần thứ 4 liên tiếp TPHCM duy trì "vùng xanh", ca mắc mới giảm xuống dưới 1.000 ca/tuần ảnh 1 Một góc TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, lần đầu tiên toàn bộ 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đều đạt "vùng xanh", không còn quận, huyện ở cấp độ 2 - "vùng vàng".

Trong tổng số 312 phường, xã, thị trấn, chỉ còn 4 địa phương ở cấp độ 2, còn lại đều đạt "vùng xanh".

Tuần qua, TPHCM ghi nhận 895 ca mắc mới, tiếp tục giảm mạnh so với tuần trước (1.802 ca) và các tuần trước đó. Đây là tuần đầu tiên, số ca mắc mới xuống dưới 1.000 ca/tuần.

Tin cùng chuyên mục