Tuần qua, Báo SGGP đã chuyển 8 đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng

Quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP sớm xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Phiếu chuyển số 22020 đến UBND TP Hải Phòng, theo đơn của bà Đỗ Thị Băng (ngụ phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 22021 đến Cục Thi hành án dân sự TPHCM, theo đơn của ông Nguyễn Thế Phong (ngụ phường 6, quận 4, TPHCM) khiếu nại thi hành án; phiếu chuyển số 22022 đến UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An), theo đơn của bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 22023 đến Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo đơn của ông Nguyễn Văn Dương (ngụ phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiếu nại về việc bị oan sai; phiếu chuyển số 22024 đến UBND TP Thủ Đức (TPHCM), theo đơn của ông Nguyễn Ngọc Hoàng (ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM), khiếu nại về việc đo vẽ nhà đất không đúng hiện trạng; phiếu chuyển số 22025 đến Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) theo đơn của ông Huỳnh Thái Dũng (ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM) tố cáo tệ nạn xã hội; phiếu chuyển số 22026 đến UBND huyện Bình Chánh (TPHCM), theo đơn của ông Trần Văn Chánh (ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), khiếu nại đất đai; phiếu chuyển số 22027 đến UBND TPHCM, theo đơn của ông Lê Văn Hải (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM) khiếu nại đất đai.

Quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP sớm xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục