Tuần hành phản đối Monsanto

Cuộc tuần hành tại Pháp hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường phản đối Monsanto trên toàn thế giới, được tổ chức hàng năm từ năm 2013 tại khoảng 50 quốc gia. Ngoài Pháp, người dân tại Đức, Thụy Sĩ, Nhật và Mỹ cũng tổ chức hoạt động tương tự.
Người biểu tình ở thủ đô Paris của Pháp ngày 18-5. Ảnh: REUTERS
Người biểu tình ở thủ đô Paris của Pháp ngày 18-5. Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người dân tại khoảng 40 thành phố lớn của Pháp đã tham gia cuộc tuần hành phản đối Hãng hóa chất Monsanto, nay thuộc sở hữu của Tập đoàn Bayer (Đức), do đang lưu hành thuốc diệt cỏ chứa chất glyphosate mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo có nguy cơ gây ra bệnh ung thư đối với người sử dụng.

Sự kiện này đã thu hút nhiều nhà môi trường và lãnh đạo đảng phái chính trị của Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron mới đây tuyên bố hoạt chất glyphosate sẽ bị hạn chế sử dụng ở Pháp từ năm 2020.

Cuộc tuần hành tại Pháp hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường phản đối Monsanto trên toàn thế giới, được tổ chức hàng năm từ năm 2013 tại khoảng 50 quốc gia. Ngoài Pháp, người dân tại Đức, Thụy Sĩ, Nhật và Mỹ cũng tổ chức hoạt động tương tự. Monsanto hiện đang gặp nhiều bất lợi do thua 3 vụ kiện liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup chứa glyphosate từ năm ngoái cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục