Từ phản ánh của Báo SGGP, Hà Tĩnh khảo sát xây dựng nhà máy nước sạch cho dân

Sáng 16-3, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh và cơ quan chức năng vừa về địa phương tiến hành kiểm tra thực tế, khảo sát thiết kế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà máy cung cấp nước sạch cho người dân. 

Theo dự kiến,  kinh phí xây dựng nhà máy khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch cho 3.600 hộ dân tại 18 thôn trong xã.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, tại xã Khánh Vĩnh Yên có nhà máy nước sạch Phúc Giang được xây dựng gần 6 tỷ đồng từ năm 2009. Tuy nhiên, nhà máy bị bỏ hoang từ năm 2018 cho đến nay khiến cuộc sống của người dân đảo lộn vì không có nước sạch để sinh hoạt. Trước tình cảnh đó, người dân phải tự đầu tư kinh phí làm bể tích trữ nước mưa, giếng đào, giếng khoan để có nguồn nước sử dụng hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục