Tự nhào vô bẫy

- Công an Hà Nội mới đưa ra những thông tin về “chơi Forex” dưới góc nhìn của cơ quan điều tra. Theo đó, dưới danh nghĩa mua bán ngoại hối, các sàn Forex chào mời người tham gia bằng lãi suất khủng, lên tới 30%/tháng. Trên toàn quốc, có khoảng 300 sàn trái phép đang hoạt động.

- Cái này nảy nở lâu rồi, cứ sụp chỗ này lại tòi ra chỗ khác. Lợi nhuận hứa hẹn cao vút thì chắc chắn là xí gạt, đừng có mơ.

- Thứ khiến người ta dính chấu là các trùm sàn luôn để cho người tham gia đánh thắng ở vài lần đầu. Khi cơn say tiền lên cao, người chơi sẽ ham đánh lớn, và rủ thêm bạn bè, người thân hùn vốn hoặc cùng tham gia. Đánh lệnh lớn là mất sạch tiền, kết cục luôn luôn là vậy. 

- Vậy có sàn nào nối mạng với các sàn kinh doanh ngoại hối hợp pháp trên thế giới không?

- Không hề có kết nối nào như vậy cả. Người “chơi Forex” thực chất chỉ nối mạng với chủ sàn. Hệ thống giao dịch xạo ke được thiết kế để quản trị mạng tùy ý can thiệp vào tài khoản người tham gia, tăng giảm biên độ giá, chặn quyền truy cập tài khoản… Số người tham gia đủ lớn, trùm sàn sẽ tự đánh sập hệ thống rồi lặn không sủi tăm. 

- Lấy đâu ra chuyện “làm giàu không khó”, chỉ ngồi không hưởng lợi khẳm. Cảnh báo về lừa đảo có đầy, nhưng khi máu tham hừng hực thì nhiều người sẽ đâm đầu tự nhào vô bẫy.

Tin cùng chuyên mục