Từ nay đến cuối năm phải thoái vốn tại 138 doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Theo đó, từ nay đến cuối năm phải thoái vốn 120 DN. Ngoài ra có 18 DN phải thoái vốn ngay, gồm: 4 DN thuộc Bộ Xây dựng (Tổng Công ty CP Sông Hồng, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - IDICO) trước ngày 30-11; nếu không hoàn thành thì phải chuyển giao về SCIC trước 31-12.

14 DN chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn trước 31-8, trong đó có Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (Bộ Công thương).

Quyết định cũng ban hành danh mục 54 DN trong lĩnh vực cấp nước chưa thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và 15 DN hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác phải dừng thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục