Từ Lào Cai xuống Bắc Ninh để đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Vàng Seo Vư đến khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đón 1 người phụ nữ đang làm công nhân tại đây để đưa sang Trung Quốc, qua khu vực biên giới Si Ma Cai với tiền công là 3,3 triệu đồng.

Sáng ngày 7-6, Trung tá Tạ Bình Nguyên (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra tại địa bàn biên giới thuộc đơn vị phụ trách.

Từ Lào Cai xuống Bắc Ninh để đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ảnh 1 Bộ đội biên phòng dẫn giải 2 đối tượng tại khu vực biên giới. Ảnh: BĐBP

Trước đó, ngày 12-5, tại khu vực biên giới thuộc thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tổ công tác Đồn Biên phòng Si Ma Cai phát hiện 2 người đang có hành vi vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng gồm: Vàng Seo Vư (sinh năm 1994, trú tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và Vàng Thị Mỷ (sinh năm 1994, trú tại xã Hua Nhìn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Bước đầu, Vàng Seo Vư khai nhận, ngày 10-5, Vư đã được một người phụ nữ ở Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê Vư đưa đón 1 người phụ nữ là Vàng Thị Mỷ, hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, để đưa sang Trung Quốc, qua khu vực biên giới Si Ma Cai với tiền công là 3,3 triệu đồng.

Từ Lào Cai xuống Bắc Ninh để đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ảnh 2 Đối tượng Vư khai nhận tại Đồn biên phòng. Ảnh: BĐBP

Sau khi thỏa thuận, Vư dùng xe máy cá nhân xuống khu công nghiệp Yên Phong để đón Vàng Thị Mỷ lên Si Ma Cai để đưa sang Trung Quốc như đã thỏa thuận. Sáng 12-5, khi 2 người này đến biên giới, trong khi đang tìm cách vượt biên thì lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ.

Bên cạnh đó, Vư còn khai, đã nhiều lần đưa đón người qua lại biên giới để thu lợi bất chính. Bản thân Vư vào năm 2014 đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ về hành vi “Mua bán người” và bị phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Tin cùng chuyên mục