Tử hình kẻ đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Bị cáo Huyên có hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe trẻ em. Bị cáo có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện trước khi thực hiện hành vi, thể hiện mục đích Huyên muốn sát hại cháu A..
Chiều 13-10, hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) mức án Tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng mức án là Tử hình.
Tử hình kẻ đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Trung Huyên được đưa tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Theo HĐXX, quá trình xét xử, bị cáo Huyên đã thành khẩn khai báo những nội dung phù hợp với hồ sơ điều tra. Trên cơ sở đó, tòa xác định Nguyễn Trung Huyên đã có 5 lần hành hạ, đánh đập nạn nhân Đ.N.A. Sau đó, Huyên với ý đồ sát hại cháu A., đã đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi. Hậu quả, nạn nhân tử vong do nhiều chấn thương khác nhau.
Đối với đề nghị khởi tố, điều tra chị N.T.L. (mẹ của nạn nhân), HĐXX căn cứ diễn biến phiên tòa, kết luận chưa đủ căn cứ để xác định vai trò liên quan của mẹ cháu A..
Tuy nhiên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần xét xử kịp thời Nguyễn Trung Huyên. Do đó, để tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của chị L..
Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên mức án Tử hình về 2 tội danh trên. 
Theo cơ quan công tố, bị cáo Huyên có hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe trẻ em.
Bị cáo có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện trước khi thực hiện hành vi. Điều đó thể hiện mục đích Huyên muốn sát hại cháu A..
Cơ quan công tố cho rằng Huyên gây án một mình, không có đồng phạm nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ những gì đã gây ra cho cháu A..

Tin cùng chuyên mục