Tự hào người lính tình nguyện Mặt trận 479

Những người cựu chiến binh năm xưa có dịp chia sẻ ký ức hào hùng của những năm tháng chiến đấu thực hiện nghĩa vụ quốc tế và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trên Mặt trận 479 trong suốt gần 10 năm liên minh chiến đấu giúp nước bạn Campuchia.

Sáng 14-4, tại TPHCM, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Mặt trận 479 Quân khu 7 tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận 479 - Quân khu 7 (14-4-1979 – 14-4-2019).

Những người cựu chiến binh năm xưa có dịp chia sẻ ký ức hào hùng của những năm tháng chiến đấu thực hiện nghĩa vụ quốc tế và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trên Mặt trận 479 trong suốt gần 10 năm liên minh chiến đấu giúp nước bạn Campuchia.

Tự hào người lính tình nguyện Mặt trận 479 ảnh 1 Toàn cảnh buổi họp mặt
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Quân đoàn 4; đại diện Hội cựu chiến binh TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia khu vực phía Nam; đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận 779 và gần 400 cựu chiến binh là các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479.
Tự hào người lính tình nguyện Mặt trận 479 ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Mặt trận 479 - Quân khu 7 đã ôn lại lịch sử hào hùng của Mặt trận 479 
Cách đây tròn 40 năm, Mặt trận 479 - Quân khu 7 được thành lập và trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn, có gần 10 ngàn cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479 hy sinh, hơn 18 ngàn cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình cùng các đơn vị bạn chiến đấu chống quân Khmer Đỏ, giúp đỡ xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cơ sở Campuchia.

Ghi nhận những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479, Đảng và Nhà nước ta đã tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 3 sư đoàn, 5 trung đoàn, 13 tiểu đoàn, 5 đại đội và 5 các nhân của Mặt trận 479; tặng hàng ngàn Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Mặt trận 479.

Nhà nước Campuchia đã tặng 7 Huân chương Angkor, hàng trăm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân thuộc Mặt trận 479.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho rằng 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Mặt trận 479 đã bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm chiến đấu và giỏi làm công tác vận động quần chúng, góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự Việt Nam.
Tự hào người lính tình nguyện Mặt trận 479 ảnh 3 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chúc mừng
“Sau khi về nước, các đồng chí đã tiếp tục phát huy kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang Quân khu và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội. Những đồng chí về với đời thường tiếp tục đảm nhiệm trọng trách mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương giao phó và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được các đồng chí khẳng định trong môi trường công tác mới”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479 luôn mạnh khỏe, minh mẫn, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều công sức, xây dựng đất nước giàu đẹp; tiếp tục quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 hôm nay luôn vững vàng, phát huy truyền thống, công hiến tài năng, viết tiếp những thành tích trong thời kỳ mới.

Tự hào người lính tình nguyện Mặt trận 479 ảnh 4 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Trưởng Ban liên lạc truyền thống Mặt trận 479 - Quân khu 7 , tặng hoa cám ơn các đại biểu Quân khu 7, Quân đoàn 4 và nguyên lãnh đạo Mặt trận 479
Được biết Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Mặt trận 479 - Quân khu 7 tại TPHCM được thành lập ngày 3-3-1998, thuộc Hội Cựu chiến binh TP.
Sau 20 năm hoạt động, Ban liên lạc Mặt trận 479 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức gặp mặt truyền thống; thăm hỏi hội viên, gia đình hội viên những lúc ốm đau, khó khăn; thực hiện chương trình “Nghĩa tình đồng đội” nâng cấp 42 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách và gia đình nghèo; tham gia công tác cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục