Từ chuyện nẹt pô, hẹn nhau hỗn chiến, 2 người bị chém trọng thương

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện nẹt pô xe, 2 thanh niên lên mạng xã hội hẹn nhau “nói chuyện”, kéo theo hai nhóm thanh niên hỗn chiến. Vụ việc khiến cho 2 người bị chém trọng thương.
Hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 19-1, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho hay, đã triệu tập với Nguyễn Tứ Đình Kiệt (18 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Văn Trọng Nghĩa (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Trần Thanh Tùng (15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và hơn 10 người khác để lấy khai, điều tra về vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương.

Theo điều tra, trước đó, Nghĩa chạy xe nẹt pô trước mặt Tùng nên dẫn tới cự cãi mâu thuẫn với nhau. Sau đó, cả 2 lên mạng xã hội hẹn gặp ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM để “nói chuyện”.

Tối 16-1, Tùng rủ thêm Kiệt, Hứa Vũ Phương Hào (19 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cùng 14 người khác chia thành 2 nhóm tới điểm hẹn. Còn Nghĩa cũng huy động khoảng 7 người cùng đi. Khi Kiệt, Hào đi tới thì gặp Lê Đức Anh (15 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Khang (15 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Do tưởng lầm Đức Anh và Khang là người của nhóm đối thủ nên Kiệt cùng đồng bọn dùng hung khí đuổi chém. Hậu quả, Khang bị chém vào mặt và tay phải và 1 người bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi Khang nói bị chém nhầm người.

Về phần nhóm Nghĩa khi tới điểm hẹn thì bị nhóm đối thủ dùng hung khí đuổi chém nhưng không xảy ra thương vong. 

Qua điều tra, công an đã xác định 2 nhóm hẹn nhau hỗn chiến. Hiện công an kêu gọi Hào cùng Chí Thiện (chưa rõ lai lịch) tới trình diện để phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục