Từ bãi đất trống, huyện Nhà Bè vừa có thêm công viên 10.500m2

Công trình được khởi công vào ngày 22-12-2021, sau 168 ngày khẩn trương thi công, công trình được chính thức khánh thành đưa vào hoạt động vào ngày 10-6-2022.

Sáng 10-6, UBND huyện Nhà Bè tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng công viên Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Hải Yến, Phó Trưởng Ban Văn hoá và Xã hội HĐND TPHCM; Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè dự buổi lễ.

Từ bãi đất trống, huyện Nhà Bè vừa có thêm công viên 10.500m2 ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành công viên Phú Xuân. Ảnh: MAI HOA

Công trình xây dựng công viên Phú Xuân trên khu đất có diện tích 10.529 m2 tại khu trung tâm hành chính huyện, với tổng mức đầu tư 10,9 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè.

Trong các hạng mục có 391m cầu cảnh quan, đường dạo bộ, sân chơi, cây xanh, thảm cỏ; hệ thống chiếu sáng, thoát nước; nhà điều hành, nhà vệ sinh công cộng; cải tạo hồ nước hiện hữu rộng hơn 4.000 m2.

Công viên có hệ thống cây xanh tươi tốt, đa dạng, đồng bộ với các khu thể thao, vui chơi giải trí đa năng lân cận như nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa huyện…

Công trình được khởi công vào ngày 22-12-2021, sau 168 ngày khẩn trương thi công, công trình được chính thức khánh thành đưa vào hoạt động vào ngày 10-6-2022.

Từ bãi đất trống, huyện Nhà Bè vừa có thêm công viên 10.500m2 ảnh 2 Công viên Phú Xuân mới khánh thành
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá, công trình có ý nghĩa sâu sắc, khi được thực hiện trong thời điểm mà TPHCM vừa vượt qua dịch bệnh, đang ra sức phục hồi kinh tế, nỗ lực chăm lo đời sống người dân, trong đó có đời sống văn hóa tinh thần.

Được khánh thành vào tháng 6, đúng dịp Ngày môi trường thế giới, Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã thể hiện ý nghĩa sâu sắc của công trình này.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ ấn tượng với thiết kế của công viên. Trong đó, thiết kế có tạo cảnh quan mặt nước, giữ lại nét đặc trưng của huyện. Đồng chí mong muốn huyện Nhà Bè khai thác hiệu quả, chăm chút, tạo thuận lợi nhất cho bà con có nơi để tập thể dục, sinh hoạt, trang bị thêm các dụng cụ thể thao ngoài trời, tăng cường xã hội hóa quản lý. Đồng thời lựa chọn đầu tư thêm các công trình công cộng và công trình dân sinh khác phục vụ người dân.

Trong bài phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước đã biểu dương nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư, các phòng ban chuyên môn, đội ngũ thiết kế, thi công, giám sát… đã giúp công trình hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Theo đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, công trình này góp phần đáp ứng chỉ tiêu về cây xanh trong giai đoạn đầu tư xây dựng huyện Nhà Bè trở thành đô thị vệ tinh của TPHCM, mà trước mắt là đô thị xanh, đô thị bền vững. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng thêm nhiều công viên cây xanh, công trình vui chơi, giải trí cho nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho huyện.

Sau lễ khánh thành sẽ có một số hoạt động như: giao lưu đờn ca tài tử, triển lãm sách, tổ chức sinh hoạt hè của các em thiếu nhi.

Cũng trong buổi sáng 10-6, đoàn do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu cũng tới thăm và chúc thọ cụ Trần Văn Đê, ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Từ bãi đất trống, huyện Nhà Bè vừa có thêm công viên 10.500m2 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc thọ cụ Trần Văn Đê. Ảnh: MAI HOA
Cụ Trần Văn Đê năm nay tròn 100 tuổi, là đảng viên có hơn 70 năm tuổi Đảng. Hiện cụ sống cùng con cháu. Ở tuổi 100, cụ vẫn rất nhanh nhẹn, vẫn đọc sách báo và giao tiếp vui vẻ, hài hước với mọi người tới thăm.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, chuyện trò và gửi lời chúc cụ Trần Văn Đê sức khỏe, sống vui vẻ đầm ấm bên gia đình, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Tin cùng chuyên mục