Từ 0 giờ ngày 24-8, phà Cao Lãnh chính thức dừng hoạt động

Chiều 23-8, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết, phà Cao Lãnh chạy qua sông Tiền, nối từ bờ TP Cao Lãnh với huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) sẽ chính thức dừng hoạt động chở hành khách, phương tiện… kể từ 0 giờ ngày 24-8. 
Từ 0 giờ ngày 24-8, phà Cao Lãnh chính thức dừng hoạt động ảnh 1 Phà Cao Lãnh sẽ dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 24-8- 2020 

Việc dừng hoạt động của Bến phà Cao Lãnh đã được ngành chức năng thông báo để người dân biết, chủ động đi lại bằng việc qua cầu Cao Lãnh.

Ngoài ra, chấm dứt hoạt động phà Cao Lãnh cũng để tháo dỡ dàn cầu dẫn, phao… nhằm tận dụng phục vụ việc thi công Bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (phía bờ huyện Hồng Ngự).

Dự kiến, tới đây ngành chức năng tổ chức đấu thầu đầu tư bến phà nhỏ Cao Lãnh – Lấp Vò, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

Từ 0 giờ ngày 24-8, phà Cao Lãnh chính thức dừng hoạt động ảnh 2 Sau rất nhiều năm đưa khách qua sông Tiền, nối TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò. từ 0 giờ ngày 24-8, phà Cao Lãnh dừng hoạt động

Trước đó, khi cầu Cao Lãnh được thông xe vào cuối tháng 5-2018, thì bến phà Cao Lãnh giữ lại 3 chiếc phà hoạt động nhằm phục vụ đưa người dân, học sinh, sinh viên… qua lại sông Tiền giữa TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, không phải đi vòng qua cầu Cao Lãnh xa hơn. Tuy nhiên, doanh thu từ bán vé không nhiều, không đáp ứng được chi phí hoạt động…                            

Tin cùng chuyên mục