Truy tố nhóm đối tượng chém chết Quân "Xa lộ"

Ngày 17-9, Viện KSND TPHCM cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Hồ Thanh Phương (hay còn gọi là Sử, SN 1986, ngụ TP Thủ Đức) cùng 10 đồng phạm về tội “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, Linh từ năm 2011 đến 2017 đi du học và làm việc tại Úc. Năm 2017, Linh về Việt Nam kinh doanh tự do.  

Linh và bạn là Lý Văn Tư có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Trung (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức). Mai Văn Quân (thường gọi là Quân “Xa lộ”, Quân “Khùng”, SN 1965, trú quận Thủ Đức) là bạn của Nguyễn Anh Trung.

Khoảng 22 giờ 50 ngày 4-11-2019, tại quán karaoke Nike Vip ở số 28 đường Khổng Tử, TP Thủ Đức, Quân nhắn tin thách thức Linh, Tư gặp nhau để giải quyết.

Lúc này, cả hai bên rủ thêm nhiều người mang hung khí đến đánh nhau. 

Hình ảnh vụ việc từ camera của quán ghi nhận lại vụ việc

Sau đó, tại quán karaoke Nike Vip, hai bên đánh nhau. Quân “Xa lộ” bị chém tử vong. Gây án xong, nhóm tập hợp tại ngã tư MK, TP Thủ Đức,  Linh đã thuê xe cho cả nhóm đi Vũng Tàu và Phan Thiết trốn.

Riêng Linh cũng tính tẩu thoát ra nước ngoài bằng cách đi đường chính ngạch qua Campuchia. Sau đó, Linh sẽ từ Campuchia tiếp tục đi Úc.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an TP Thủ Đức, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chặn bắt giữ được Linh cùng một số đối tượng.

Kết luận điều tra xác định, hành vi của Linh cùng các đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Riêng với hai đối tượng Tư và Tiền đã bỏ trốn, nên Công an TPHCM đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Được biết, nạn nhân Mai Văn Quân là đại ca giang hồ có tiếng ở TPHCM với biệt danh là Quân “Xa Lộ”. Quân hoạt động ở vùng giáp ranh giữa TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai về cho vay nặng lãi.

Tin cùng chuyên mục