Truy tố nam giáo viên đâm nữ đồng nghiệp tử vong vì bị từ hôn

Chỉ vì bị bạn gái từ hôn và muốn níu kéo tình cảm, nam giáo viên đuổi theo chị T. để nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Thắng dùng dao đâm chị T. tử vong.
Đối tượng Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Võ Minh Thắng (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Ng.T.T. (SN 1991, cả 2 đều là giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu ở quận Bình Thạnh, TPHCM).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2017, Thắng và chị T. quen biết và có quan hệ tình cảm. Sau đó, cả 2 dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2018. Đến cuối tháng 3-2018, chị T. phát hiện bạn trai còn lưu giữ nhiều tin nhắn, hình ảnh của bạn gái cũ nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, chị T. đã hủy hôn với Thắng. Thắng nhắn tin, gọi điện để níu kéo nhằm hàn gắn mối quan hệ với chị T. nhưng không thành công.

Sáng ngày 23-4, Thắng và chị T. đi coi thi ở Trường THPT Võ Thị Sáu ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Trưa cùng ngày, chị T. dắt xe ra khỏi trường đi về nhà thì Thắng đi xe máy đuổi theo nói chuyện.

 Truy tố nam giáo viên đâm nữ đồng nghiệp tử vong vì bị từ hôn ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH  

Khi vừa tới khu vực bờ kè đường Trường Sa (đoạn dưới góc cầu Bông), phường 3, quận Bình Thạnh, Thắng vượt lên và chặn xe chị T. để nói chuyện nhưng chị T. không đồng ý. Lúc này, Thắng rút chìa khóa xe của chị T. vứt vào bãi cỏ.

Chị T. bước xuống tìm chìa khóa thì bất ngờ Thắng rút dao thủ trong người đâm vào bụng nữ giáo viên khiến chị bị thương. Nạn nhân chạy được 1 đoạn thì Thắng đuổi theo đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Thắng điều khiển xe  máy tẩu thoát. Người dân phát hiện chạy lại kiểm tra thì chị T. đã tử vong.

 Truy tố nam giáo viên đâm nữ đồng nghiệp tử vong vì bị từ hôn ảnh 2 Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đối tượng Thắng sau khi giết chị T. đã điều khiển xe máy chạy ra khu vực cầu Bình Lợi với ý định tự tử. Sau khi nghĩ lại, Thắng chạy xe máy về trụ sở Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Tin cùng chuyên mục