Truy tố cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

Ngày 1-7, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh (52 tuổi, cựu Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Nguyễn Hồng Khanh
Ông Nguyễn Hồng Khanh

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định ông Khanh khi còn đương chức Bí thư Thị ủy Bến Cát đã câu kết cùng một số đồng phạm là cán bộ thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn để mua bán tài sản (gồm hơn 20ha đất cùng máy móc thiết bị trị giá hơn 80 tỷ đồng) là khoản đảm bảo của khoản vay 72 tỷ đồng mà Công ty An Tây (xã An Tây, thị xã Bến Cát) đã vay năm 2005. Đến năm 2008, khách hàng mất khả năng chi trả, ngân hàng đã giao bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty An Tây, rao bán tài sản, trả nợ ngân hàng và ông Khanh là bên mua nhưng đã thông đồng không lập thỏa thuận mua bán, không đấu giá, cố tình hạ thấp giá trị tài sản đảm bảo để chiếm đoạt, trục lợi và gây thất thoát số tiền gần 36 tỷ đồng.

Dự kiến, vụ án trên sẽ được TAND tỉnh Bình Dương xét xử công khai trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục