Truy bắt nghi can liên quan vụ đốt nhà khiến 2 chị em tử vong

Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an TPHCM khẩn trương truy bắt nghi can có liên quan đến vụ đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở căn nhà đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Quá trình điều tra, công an xác định căn nhà cháy là do bà K.T.T.L. (sinh năm 1973) làm chủ. Bà L. sống cùng 2 người con gái là Ng.T.T.N. (sinh năm 1999) và Ng.T.T.X. ( sinh năm 2003).

Truy bắt nghi can liên quan vụ đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ảnh 1 Căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: TRUNG DŨNG 

Cách đây vài hôm mẹ ruột bà L. là bà H. (sinh năm 1951) và anh S. (sinh năm 1983, em trai bà L.) cùng con trai 6 tuổi từ quê lên ở để chờ đi khám bệnh. Khoảng 2 giờ ngày 25-6, ba người mới đến ngủ ở phòng khách căn nhà đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức phát hiện lửa cháy nên vội hô hoán và bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng ra toàn bộ căn nhà. Chị N. và X. (là em của N.) ở trên gác căn nhà không thoát ra được.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành dập lửa. Qua kiểm tra, công an phát hiện chị N. tử vong trên gác. Riêng em của chị N. là X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện mùi xăng. Bước đầu, công an nhận định 1 đối tượng nam đã phóng hỏa đốt căn nhà của bà L.. Hiện công an đã xác định được người này và đang khẩn trương truy bắt.

Tin cùng chuyên mục