Truy bắt kẻ cướp giật dây chuyền đạp hai mẹ con rơi xuống kênh

Chị Ng., đeo dây chuyền chở  con lưu thông trên đường thì bất ngờ Thuận áp sát giật dây chuyền bất thành nên đạp cả 2 mẹ con rớt kênh nước. Người dân đi đường phát hiện ứng cứu kịp thời.

Ngày 18-7, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đang tích cực truy bắt đối tượng Tạ Mộc Thuận (SN 1975, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 9 giờ 30 ngày 16-7, chị Dương Thị Ng. (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) chở theo con trai mới 3 tuổi đi trên tỉnh lộ 15 thuộc ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Lúc này, Thuận điều khiển xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của chị Ng., nhưng bất thành. Chưa dừng lại, Thuận còn đạp vào xe khiến 2 mẹ con chị Ng.,  té ngã xuống kênh nước. Riêng Thuận cũng bị mất lái, té ngã.

Anh Trần Văn Lắng (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi) chạy xe ngang qua phát hiện 2 mẹ con chị Ng., đang ở dưới kênh nước nên đã tìm cách đưa lên bờ. Lúc này, Thuận phát hiện xe của anh Lắng còn chìa khoá nên đã leo lên xe rồi nổ máy tẩu thoát vứt lại chiếc mang BKS: 62G1-200.85 mà Thuận điều khiển đi cướp giật.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.

Được biết, hiện Thuận đang bỏ trốn nên công an đang tích cực truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục