Truy bắt đối tượng cầm đầu trong vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân

Liên quan đến vụ ““Băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân”, ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra báo truy tìm với Dương Đại Trí (hay gọi là Trí Nhảm, SN 1990, ngụ quận Bình Tân).

Truy bắt đối tượng cầm đầu trong vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân
Truy bắt đối tượng cầm đầu trong vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân ảnh 1 Đối tượng Trí Nhảm 

Theo Công an TPHCM, trong quá trình điều tra xác định Trí Nhảm là đối tượng có vai trò cầm đầu trong vụ băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân, TPHCM vào ngày 5-6.

Truy bắt đối tượng cầm đầu trong vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân ảnh 2 Trí Nhảm (tay trái đeo lắc vàng)

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị 24 quận huyện ở TPHCM triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ, nếu phát hiện Trí Nhảm thì tạm giữ và thông báo cho Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự  (PC02). Công an TPHCM số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM (hoặc liên hệ cán bộ Phan Văn Tứ, số điện thoại: 0387.123.319).

Trước đó, chiều ngày 13-6, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 34 đối tượng liên quan đến vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân để điều tra xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Truy bắt đối tượng cầm đầu trong vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân ảnh 3 Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin về vụ “băng áo cam” đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra công an đã triệu tập 54 đối tượng liên quan đến vụ việc. Sau điều tra củng cố thì công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 34 đối tượng. 

Tin cùng chuyên mục