Trường học không được giữ xe phân khối lớn cho học sinh

Đó là một trong những chỉ đạo mới đây của Sở GD-ĐT TPHCM đối với các đơn vị trực thuộc về tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học. 
Theo đó, sở này yêu cầu các trường học đảm bảo không giữ xe phân khối lớn cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh trường cam kết không giữ xe phân khối lớn cho học sinh, nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đến trường.
Ngoài ra, sở cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc trên địa bàn phối hợp với công an, chính quyền địa phương, lực lượng chính trị tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường. Tiếp tục duy trì việc mở cổng trường, bố trí lực lượng giáo viên, giám thị, bảo vệ tham gia hướng dẫn phân luồng học sinh, sắp xếp khu vực trong khuôn viên nhà trường để phụ huynh đậu xe chờ đón học sinh, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Bên cạnh đó, trường học cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh, sinh viên toàn trường qua các tiết học, hội thi, trao đổi chuyên đề, sinh hoạt tại đơn vị, thông báo cho học sinh các hình thức kỷ luật khi vi phạm luật an toàn giao thông. 

Tin cùng chuyên mục