Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Ngày 20-11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước quyết định trao tặng vì những thành tích xuất sắc của tập thể sư phạm nhà trường trong giai đoạn từ 2013 - 2018.

Theo PGS-TS Phạm Hoàng Quân, hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn: Qua 46 năm hình thành và phát triển, trường hiện có 20 khoa, 1 viện, 6 trung tâm và 3 đợn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ giảng viên hiện nay của trường là 815 người, 20 phó giáo sư, 136 tiến sĩ và 406 thạc sĩ. Quy mô sinh viên hiện nay của trường là hơn 20.000.

Ban giám hiệu Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao động Hạng Ba 
Trong năm 2017, trường được kiểm định và Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn chất lượng. Tháng 11-2018, trường được Bộ GD-ĐT ký quyết định cho tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Toán giải tích. Hiện trường đào tạo 3 chuyên ngành cao đẳng, 35 chuyên ngành đại học và 11 chuyên ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ.

Tin cùng chuyên mục