Trường đại học phát triển theo hướng định hướng nghiên cứu

Ngày 12-9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) đã họp báo về chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 - 2017). 
Qua 60 năm phát triển, trường đã có nhiều đóng góp cho quốc gia về các vấn đề lý luận, khoa học xã hội nhân văn, cũng như đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.
Trường đại học phát triển theo hướng định hướng nghiên cứu ảnh 1 Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM
Nói về định hướng trong thời gian tới, PGS-TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường sẽ phát triển theo hướng nghiên cứu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, tăng quy mô đào tạo sau đại học lên trên 20%, giảm tối đa sinh viên các hệ liên thông, văn bằng 2 và vừa học vừa làm, ổn định quy mô tuyển sinh đại học chính quy (hiện nay là 2.800 chỉ tiêu/năm), tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ (hiện nay là trên 38%)…”.

Tin cùng chuyên mục