Trường Đại học Bách Khoa TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2

Sáng 27-10, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
Đồng chí Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 của Chủ tịch nước tặng tập thể Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Đồng chí Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 của Chủ tịch nước tặng tập thể Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

 Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự và trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 của Chủ tịch nước tặng tập thể nhà trường. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và Đại học Quốc gia TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Trường Đại học Bách Khoa TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao cờ truyền thống tặng tập thể nhà trường
 Phát biểu nêu rõ chặng đường 60 hình thành và phát triển, PGS-TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thành lập từ năm 1957, đến nay,  ĐHBK là một trong 3 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, với 11 khoa chuyên ngành, 10 trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 4 trung tâm đào tạo cùng 14 phòng ban chức năng. Sau 60 năm, trường đã đào tạo hơn 80.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 10.000 thạc sĩ và 200 tiến sĩ. ĐHBK là một trong 4 trường đầu tiên trên cả nước đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn HCERES của châu Âu. Đây cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có 2 chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET của Hoa Kỳ, 11 chương trình đạt tiêu chuẩn khu vực ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM cùng cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khoa học công nghệ và tri thức ngày càng phát triển. Trong quá trình đó, các trường đại học chính là cái nôi, là trung tâm sáng tạo.

“Chúng tôi tin rằng Trường Đại học Bách Khoa sẽ đóng góp vào các đề án trọng tâm như đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Trong đó phát huy được tiềm lực sáng tạo của các ngành, từ quản lý thông minh ở tầm xây dựng, hoạch định chiến lược thành phố, xây dựng cơ sở tích hợp dữ liệu chung đến việc phát triển các ngành thông minh như giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh…”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao cờ truyền thống tặng tập thể nhà trường.

Tin cùng chuyên mục