Trưởng chi nhánh HTX tự ý bán hàng trong kho

Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra, làm rõ nội dung tin báo về tội phạm của Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ quận 11, TPHCM.

Theo đó, bà Lê Thị Đoan Trang (Giám đốc điều hành HTX Thương mại và Dịch vụ quận 11) tố giác ông Huỳnh Thuận Hưng (SN 1985, ngụ quận 8, Trưởng Chi nhánh bán hàng Khu vực Bình Tân - Bình Chánh trực thuộc HTX Thương mại và Dịch vụ quận 11) có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, tự ý lấy hàng trong kho bán cho ông Nguyễn Đăng Khuê và bà Đinh Thị Thu Hằng. Số hàng tự ý lấy bán, ông Hưng không báo cáo về HTX, từ đó chiếm đoạt tiền hàng trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Đăng Khuê (SN 1980, ngụ huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai), từng cư trú tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM; bà Đinh Thị Thu Hằng (SN 1981, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Biên Hòa), từng cư trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM. Hiện ông Khuê và bà Hằng đã đi khỏi nơi cư trú.

Tin cùng chuyên mục