Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết các chiến sĩ biên phòng ở Quảng Ngãi

Ngày 20-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc tết các chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng Đức Minh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, có mùa xuân đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cùng với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xử lý hiệu quả tất cả các tình huống về an ninh chính trị trên địa bàn công tác cũng như trên vùng biển.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc tết các chiến sĩ biên phòng ở Quảng Ngãi ảnh 1  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Minh

Đồn Biên phòng Đức Minh quản lý 5 xã ở khu vực biên giới biển có chiều dài 25km, với dân số 16.122 hộ, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, một số làm biển, nuôi thủy sản, buôn bán nhỏ lẻ. Trong thời gian qua, lực lượng biên phòng đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn quản lý, kinh tế xã hội từng bước ổn định.

Đồn Biên phòng Đức Minh nhận đỡ đầu 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500 ngàn đồng/tháng từ lúc nhận đỡ đầu đến khi học hết lớp 12. Đồn Biên phòng Đức Minh cũng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa tại địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành quả của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác thăm hỏi và chúc tết các gia đình, lão thành cách mạng gồm gia đình ông Võ Phấn, Trần Cao Minh, Phạm Thanh Biền, Đỗ Quang Thắng (cùng ngụ ở TP Quảng Ngãi).

Tin cùng chuyên mục